Bán vé số dành tiền mua sách tặng học sinh nghèo

26/03/2018 08:18 GMT+7

Ngoài ra, bà còn mua tập viết, dụng cụ học tập tặng cho các em vào dịp đầu năm học mới.

Hơn 10 năm nay, tuy sống bằng nghề bán vé số nhưng bà Nguyễn Thị Hạnh (71 tuổi, ngụ ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, H.Chợ Mới, An Giang) vẫn dành dụm tiền đến các điểm bán sách cũ chọn mua những bộ sách giáo khoa còn mới để tặng học sinh nghèo từ lớp 1 đến lớp 12. Ngoài ra, bà còn mua tập viết, dụng cụ học tập tặng cho các em vào dịp đầu năm học mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.