Bàn giao nhà mới, tặng học bổng giúp nữ sinh mồ côi

30/11/2020 07:31 GMT+7

Sáng 28.11, tại tổ 14, KP.1, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM, Báo Thanh Niên và chính quyền địa phương làm lễ bàn giao căn nhà mới được sửa chữa, nâng cấp cho gia đình nữ sinh Hồ Phạm Xuân Mai.

Dự lễ có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên; ông Đặng Xuân Ngọc, Bí thư Đảng ủy P.14; ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND P.14, cùng đại diện các ban ngành địa phương và các nhà hảo tâm.
Kinh phí sửa chữa căn nhà gần 70 triệu đồng, trong đó ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH võng xếp Duy Lợi, thông qua Báo Thanh Niên hỗ trợ 30 triệu đồng (Báo Thanh Niên đã trao ngày 11.9), số còn lại do chính quyền địa phương và tổ dân phố, khu phố nơi em Mai sinh sống vận động từ các nhà hảo tâm khác.
Xuân Mai sinh năm 2006, mồ côi cha mẹ, sống với anh trai (đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hiện làm công nhân nhưng thu nhập thấp), đang học tại Trường Giáo dục thường xuyên Q.Tân Bình. Căn nhà cũ xây dựng cách nay hơn 20 năm, nhưng do cha mẹ của Mai bị bệnh nặng nhiều năm rồi qua đời, nên không có điều kiện nâng cấp cải tạo, đã xuống cấp nghiêm trọng không thể ở được, cuộc sống của em vì vậy rất khó khăn.
Phát biểu tại lễ bàn giao, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của em Mai và gia đình, đồng thời cảm ơn các ban ngành đoàn thể địa phương, các nhà hảo tâm phối hợp cùng Thanh Niên chung tay góp công, góp sức thiết kế và triển khai xây dựng căn nhà trong gần 3 tháng, sớm tạo điều kiện để Mai có nơi ăn chốn ở, tiếp tục học tập khi tuổi còn quá nhỏ. Cũng tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tặng em Xuân Mai suất học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên, trị giá 2 triệu đồng, nhằm sẻ chia, động viên em cố gắng vươn lên trong học tập, trở thành người tốt.
Thay mặt gia đình cùng bà con và chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND P.14, cảm ơn Báo Thanh Niên và tấm lòng của ông Lâm Tấn Lợi cùng các nhà hảo tâm khác đã chung tay xây dựng cho em Mai căn nhà ấm cúng, để em và gia đình ổn định cuộc sống, tiếp tục việc học tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.