Bạn đọc viết: Chợ 'cóc' chiếm vỉa hè

13/08/2019 07:16 GMT+7

Từ lâu, tầm 16 - 18 giờ các ngày trong tuần, tại vỉa hè trên đường số 14, đoạn ngay sát nghĩa trang thành phố (thuộc P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) xuất hiện khu chợ tự phát mà mọi người quen gọi là chợ “cóc”.

Khu chợ tự phát này (ảnh) quy tụ những người buôn bán rau quả, trái cây, đồ ăn, thực phẩm các loại, và họ nhóm họp để... đợi công nhân tại các khu công nghiệp, phân xưởng gần đó tan ca. Khi về ngang qua khu chợ họp trên vỉa hè này, công nhân, người đi đường thường ghé vào để mua hàng. Chính vì thời khắc công nhân ghé vào lề đường mua hàng lại rơi đúng vào giờ cao điểm, đường đông các phương tiện lưu thông, vì vậy những xe cộ của khách mua hàng dựng ngổn ngang dưới lòng đường đã vô tình làm cản trở giao thông, thậm chí nhiều lúc còn gây nên cảnh ùn ứ, tắc đường.
Được biết, chợ Linh Trung ở cách khu chợ “cóc” này không xa, chỉ khoảng 300 m, vì vậy, chính quyền phường sở tại nên thường xuyên ra quân lập lại trật tự lòng lề đường khu vực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.