Áp thấp nhiệt đới gây mưa, giông

11/06/2017 08:14 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều 10.6, vùng áp thấp trên khu vực phía đông Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 13 giờ hôm nay 11.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc và 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 380 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới tăng lên cấp 6 - 7 (từ 40 - 60 km/giờ), giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.
Chiều 10.6, TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ đã có mưa, giông trên diện rộng do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.