[ẢNH] Ngôi chợ lớn nhất Sài Gòn đã 'mặc áo mới' chuẩn bị hoạt động lại

31/10/2018 09:21 GMT+7

Sau 2 năm đóng cửa sửa chữa, chợ Bình Tây (Chợ Lớn) được thay 'áo' mới và dự kiến trong tháng 11, chợ sẽ hoạt động trở lại.

Chợ Bình Tây là ngôi chợ cổ xưa, được xây dựng vào năm 1928 do một người Hoa gốc Triều Châu tên là Quách Đàm bỏ tiền xây dựng. Chợ được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Hoa, theo hình bát quái, gồm 12 cổng (cả phụ và chính), bên trong có hoa viên rộng rãi để khách ngồi nghỉ ngơi, nhìn 4 con rồng đang phun nước xuống hồ và 4 con kỳ lân giữ cửa.
Tuy nhiên, theo thời gian chợ bắt đầu xuống cấp một cách nghiêm trọng. Nhiều hạng mục chính của chợ mục nát như: hệ thống cột xà, mái ngói và tường bị nứt toác…
Sau đó chợ được sửa chữa, xây mới và trùng tu với nhiều hạng mục. Dự kiến ngày 1.11 các tiểu thương bắt đầu đến nhận sạp, ngày 15.11 sẽ chính thức hoạt động trở lại sau gần 2 năm đóng cửa.
Hồi tháng 11.2016, chợ Bình Tây chính thức đóng cửa để sửa chữa toàn diện. Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình Q.6 là chủ đầu tư
Công trình nâng cấp chợ Bình Tây được đầu tư hơn 104 tỉ đồng
Sau khi chợ đóng cửa, các tiểu thương cũng được di dời ra phía bên ngoài chợ tạm để tiếp tục công việc buôn bán
Hạng mục sửa chữa chợ gồm: thay mới toàn bộ ngói âm dương theo nguyên gốc; thay mới hệ thống rui bằng bê tông cốt thép; gia cố lại các hệ đà dầm, sàn, cột, sê nô bị bong lộ gỉ sét; trát, bả, sơn lại công trình
Chủ đầu tư đã nâng nền toàn bộ tầng trệt và tầng lầu cao hơn. Phục chế các thiết bị hư hỏng theo nguyên mẫu. Cải tạo một cổng sắt lớn ở hướng Bắc. Sửa chữa cải tạo hoa viên tiểu cảnh, khu nhà vệ sinh
Hạng mục xây mới gồm cầu thang bộ tại lối vào chính hướng Bắc và 2 cầu thang ở cổng phụ. Thay mới toàn bộ nóc sạp chợ bằng vật liệu chống cháy; lang can sắt và 12 cổng sắt lớn. Lắp đặt mới hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, camera, phòng cháy chữa cháy…
Hai cầu thang ở cửa chính của chợ Bình Tây được xây mới nhưng vẫn giữ kiểu kiến trúc của cầu thang cũ 
Cầu thang ở cổng phụ cũng được xây mới
Ông Nguyễn Anh Việt, Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.6, bên cạnh các hạng mục sửa chữa, xây mới công trình cổ tại chợ vẫn được giữ nguyên kiến trúc trên mái

Cũng theo ông Việt, qua quá trình trùng tu, Ban quản lý tiến hành lấy mẫu ngói đã lưu giữ để so sánh với mẫu ngói mới được dùng. Mẫu ngói mới phải đạt chất lượng, phải được nhà cung cấp chứng minh qua các kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu của các đơn vị kiểm định thì mới dùng

Khu hành lang tầng 1, phía sau là các ki-ốt bán hàng của các tiểu thương
 
Công nhân đang tất bật các công đoạn thi công cuối cùng trước ngày bàn giao công trình cho Ban quản lý chợ Bình Tây
Theo dự kiến, ngày 1.11, các tiểu thương sẽ vào chợ nhận quầy, sắp xếp các lại nơi buôn bán mới. Đến ngày 15.11, chợ Bình Tây sẽ chính thức hoạt động trở lại sau 2 năm đóng cửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.