An Giang với những công trình chào mừng sinh nhật Bác Tôn

15/08/2018 08:00 GMT+7

Hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018), các đơn vị, địa phương trong tỉnh An Giang đã thực hiện hơn 100 công trình ý nghĩa và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao…

Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nêu cao ý nghĩa của chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN, người con ưu tú của quê hương An Giang. Hoạt động chào mừng nhằm ôn lại và tôn vinh công lao to lớn của người chiến sĩ xuất sắc trong phong trào công nhân quốc tế, tấm gương tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cao quý của Bác Tôn. Tuy nhiên, ông Thạnh cũng nhấn mạnh: “Các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém; phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị nhằm tạo khí thế sôi nổi, sâu rộng hướng về cơ sở”.
Trên tinh thần đó, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện hơn 100 công trình với nhiều ý nghĩa chính trị sâu sắc. Điển hình như Ủy ban MTTQ VN tỉnh An Giang thực hiện 23 công trình an sinh xã hội trị giá trên 21 tỉ đồng; TP.Long Xuyên làm lễ khánh thành trao tặng 23 căn nhà đại đoàn kết trị giá 920 triệu đồng; Ủy ban MTTQ VN H.Châu Phú vận động cất 222 căn nhà... Đặc biệt, điểm nhấn là dự án trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP.Long Xuyên). Công trình có tổng mức đầu tư gần 54 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục trùng tu, sửa chữa và nâng cấp như: Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp, nhà ở thời niên thiếu của Bác Tôn, nhà chiếu phim, nhà biểu diễn, nhà trưng bày tặng phẩm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…
Bên cạnh những công trình ý nghĩa nêu trên, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: Đại hội thể dục thể thao tỉnh An Giang; Cuộc thi sáng tác ca khúc, ca cổ về Bác Tôn trên phạm vi toàn quốc; Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 16; Triển lãm ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 33; Liên hoan tiếng hát công nhân tỉnh An Giang; Liên hoan ẩm thực và làng nghề truyền thống An Giang; Hội chợ triển lãm nghề thủ công truyền thống và văn hóa ẩm thực; Chương trình khảo sát du lịch làng nghề An Giang; Triển lãm tư liệu chuyên đề “An Giang quê hương chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng”...
Để việc tổ chức các hoạt động ngày lễ diễn ra trọng thể, thiết thực, Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng VN. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng phồn vinh, vững mạnh…
Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL An Giang, cho biết trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, ngày 19.8, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn. Sáng 20.8, lễ dâng hoa được tổ chức tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở P.Mỹ Long và lễ dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thuộc xã Mỹ Hòa Hưng. Tiếp đó sẽ diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm với sự tham dự của khoảng 600 khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tỉnh thành ĐBSCL cùng đông đảo người dân. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.