Ấn Độ sẽ có nữ cảnh sát chuyển giới đầu tiên

07/11/2015 14:24 GMT+7

(TNO) Lực lượng cảnh sát bang Tamil Nadu sẽ là nơi tuyển dụng một sĩ quan cảnh sát chuyển giới đầu tiên ở Ấn Độ sau khi một tòa án ra phán quyết xóa bỏ những rào cản cho ứng viên chuyển giới.

(TNO) Lực lượng cảnh sát bang Tamil Nadu sẽ là nơi tuyển dụng một sĩ quan cảnh sát chuyển giới đầu tiên ở Ấn Độ sau khi một tòa án ra phán quyết xóa bỏ những rào cản cho ứng viên chuyển giới.

Các nữ cảnh sát ngồi cạnh các nam đồng nghiệp ở Ấn Độ - Ảnh: ReutersCác nữ cảnh sát ngồi cạnh các nam đồng nghiệp ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters
K Prithika Yashini, khi sinh ra là nam giới, nhưng đã phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ, đã nộp thư dự tuyển vào ngành cảnh sát bang Tamil Nadu, theo đài BBC (Anh) ngày 7.11.
Nhưng cảnh sát bang Tamil Nadu không công nhận giới tính thứ ba, buộc Yashini phải làm đơn kiện chống phân biệt đối xử.
Một tòa án ở thành phố Chennai (Ấn Độ) đã ra phán quyết có lợi cho Yashini, xóa bỏ những rào cản đối với ứng viên chuyển giới muốn gia nhập lực lượng cảnh sát Ấn Độ.
“Tôi rất hứng khởi. Đây là một khởi đầu mới cho cộng đồng người chuyển giới”, Prithika trả lời phỏng vấn đài NDTV (Ấn Độ) sau khi tòa án đưa ra phán quyết.
Tòa án Tối cao Ấn Độ đã công nhận người chuyển giới thuộc giới tính thứ ba hồi tháng 4.2014.
Điều này đồng nghĩa chính phủ Ấn Độ phải đảm bảo quyền bình đẳng cho người giới tính thứ ba. Theo số liệu ước tính, hiện có 2 triệu người chuyển giới ở Ấn Độ.
Truyền thông Ấn Độ loan tin Prithika sẽ trở thành sĩ quan cảnh sát chuyển giới đầu tiên tại nước này. Prithika cũng chia sẻ rằng cô mơ ước trở thành cảnh sát kể từ khi còn bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.