Bổ dưỡng riêu cá chép thì là

13/10/2013 05:25 GMT+7

Cá chép hàn tính, bổ dưỡng nhưng có mùi rêu đặc trưng rất khó chế biến, tuy nhiên khi kết hợp với thì là thì mùi rêu biến mất, chưa kể tinh dầu từ rau thì là cho món riêu cá thơm ngon tuyệt đỉnh.

Cá chép hàn tính, bổ dưỡng nhưng có mùi rêu đặc trưng rất khó chế biến, tuy nhiên khi kết hợp với thì là thì mùi rêu biến mất, chưa kể tinh dầu từ rau thì là cho món riêu cá thơm ngon tuyệt đỉnh.

>> Chả cá thác lác thì là
>> Quyến rũ như thì là

Bổ dưỡng riêu cá chép thì là 1

Nguyên liệu

- 1,5 kg cá chép sống

- 100 gr mẻ

- 1kg cà chua chín

- 500 gr xương gà

- 200 gr thì là

- 300 gr hành lá

- 400 gr rau cần nước

- 400 gr bún tươi

- Muối, hạt nêm, đường, dầu ăn, nước mắm ngon. 

Cách làm:

- Làm sạch cá chép, lau khô, chiên sơ ngập trong dầu thật nóng.

- Cà chua cắt múi cau, xào nhỏ lửa cho đến khi lên màu đỏ thật đẹp, nêm một chút muối, đường.

- Thì là nhặt sạch, bỏ phần gốc già. Hành lá, cần nước rửa sạch, cắt khúc khoảng 5cm, bày ra đĩa.

- Nấu xương gà với khoảng 1,5 lít nước, để lửa nhỏ trong một giờ. Thỉnh thoảng hớt bọt cho nước thật trong. Vớt bỏ xương. Cho cà chua đã xào và mẻ vào. Cho hạt nêm, đường, nước mắm vừa ăn.

- Khi ăn cho cá đã chiên vào. Thêm thì là, nhắc xuống. Có thể thay cá chép bằng cá điêu hồng.

Nhật Khuê
Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.