A/H5N1 đã xuất hiện ở Quảng Nam

11/02/2014 09:32 GMT+7

(TNO) Ngày 11.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh cúm A/H5N1 đã xảy ra ở các đàn vịt của một số hộ dân thuộc xã Duy Trinh, Duy Châu (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Chánh, Bình Nguyên (huyện Thăng Bình).

(TNO) Ngày 11.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh cúm A/H5N1 đã xảy ra ở các đàn vịt của một số hộ dân thuộc xã Duy Trinh, Duy Châu (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Chánh, Bình Nguyên (huyện Thăng Bình).

Quảng Nam khẩn cấp ứng phó dịch cúm gia cầm
Quảng Nam khẩn cấp bao vây dịch cúm ngay từ đầu năm 2014 - Ảnh: H.X.Huỳnh

Các đàn vịt mắc bệnh đã được địa phương tổ chức tiêu hủy kịp thời và áp dụng các biện pháp bao vây khống chế để không lây lan thành dịch.

Tuy nhiên, mối lo lớn nhất hiện nay tại Quảng Nam là tình trạng gần 4 triệu con gia cầm vẫn chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh cúm, trong thời điểm sản xuất chăn nuôi bước vào mùa tái đàn, số lượng gia cầm nuôi mới rất nhiều.

Theo thông tin của Cục Thú y, hiện nay trên địa bàn cả nước có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày tại tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Y tế cũng ghi nhận trong tháng 1 có hai người tử vong do nhiễm vi rút cúm A/H5N1 ở các tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công điện yêu cầu tăng cường phòng chống dịch bệnh chủ động cho đàn gia súc, gia cầm để ngăn chặn kịp thời các ổ bệnh mới phát sinh, không để lây lan thành dịch cúm A/H5N1.

Ngoài ra, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến dịch cúm A/H7N9.

Hiện tại, Quảng Nam đang tập trung mọi lực lượng nhanh chóng khống chế các ổ dịch, hướng dẫn cách ly các đàn gia cầm bị nhiễm dịch ngay tại chuồng, thực hiện tiêm vắc xin cúm gia cầm để bao vây dập tắt ổ dịch...

H.X.Huỳnh

>> Dịch cúm A/H5N1 trở lại
>> Một người tử vong do cúm gia cầm
>> Ổ dịch cúm gia cầm ở Bạc Liêu
>> Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1
>> Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm hơn 1.500 con
>> Tiền Giang công bố dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.