7 người Việt chết vì điện giật ở biên giới Trung Quốc là tin thất thiệt

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/11/2019 11:32 GMT+7

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền thông tin có 7 người Việt Nam chết ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc, khu vực Đông Hưng (Quảng Tây), nhưng cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh phủ nhận tin này.

Ngày 28.11, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, thông tin trên mạng xã hội Facebook lan truyền về việc 7 người Việt tử vong tại biên giới với Trung Quốc do bị điện giật bởi hàng rào thép, tại khu vực thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trong mấy ngày gần đây, nhiều người dùng mạng xã hôi Facebook chia sẻ thông tin, hình ảnh với nội dung: “Bức tường biên giới của TQ gài điện cao thế giật chết 7 ng VN (đi đường tiểu ngạch) về quê ăn Tết. Móng Cái QN !”.

Thông tin sai sự thật về việc công dân Việt Nam bị điện giật chết tại khu vực biên giới Trung Quốc lan truyền trên mạng xã hội

Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của Quảng Ninh và chính quyền thành phố Móng Cái đã vào cuộc xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định thông tin, hình ảnh trên là cắt ghép, sai sự thật. Các đối tượng tung tin nhằm gây mất trật tự an ninh xã hội. Địa phương này vừa giao Công an tỉnh vào cuộc điều tra.
Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, sàng lọc thông tin, không nghe theo hoặc chia sẻ các thông tin thất thiệt, xuyên tạc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.