7 căn nhà bị 'cuốn trôi' xuống sông: Vẫn chưa thể công bố nguyên nhân

Đình Tuyển
Đình Tuyển
25/05/2018 19:37 GMT+7

Dòng chảy rất phức tạp, việc khảo sát, quan trắc mất nhiều thời gian, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã phải xin dời ngày báo cáo nguyên nhân, hướng khắc phục sạt lở sang đầu tuần tới.

Chiều 25.5, ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết, Viện khoa học Thủy lợi miền Nam vẫn chưa thể gửi báo cáo chi tiết nguyên nhân gây sạt lở nghiêm trọng ở sông Ô Môn (thuộc phường Thới An, Q.Ô Môn), khiến 34 hộ dân mất nhà.
Trước đó, từ ngày 7.5 đến 21.5, vụ sạt lở gần 60m bờ sông, ăn sâu vào đất liền hơn 10m, đã làm sụp hoàn toàn 7 căn nhà, 14 căn sụp đổ một phần, 20 căn phải di dời khẩn cấp... UBND TP.Cần Thơ đã mời Viện khoa học Thủy lợi miền Nam trợ giúp tìm hướng khắc phục.
Theo kế hoạch, hôm nay, ngày 25.5, Viện có báo cáo chi tiết kết quả quan trắc dòng chảy, bờ, lòng sông đoạn sạt lở để đưa ra giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.
Khu vực sạt lở rất nguy hiểm có thể sạt thêm bất cứ lúc nào Ảnh: Đình Tuyển
“Nhưng do dòng chảy khu vực sạt lở phức tạp nên việc khảo sát mất nhiều thời gian, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã phải xin dời ngày báo cáo sang đầu tuần tới”, ông Dũng nói.
Hiện tại, khu vực sạt lở vẫn rất nguy hiểm, đã hình thành những “hàm ếch” lõm sâu vào đất liền. Đoạn sạt lở lại nằm ngay vị trí cong “cánh cung” bị luồng chảy từ sông Hậu “đâm” trực diện. Sạt lở có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào.
Trước đó, trong cuộc họp giao ban báo chí tháng 5.2018, ngày 24.5, đại diện từ Sở TN-MT Cần Thơ cho biết, để đối phố với tình hình sạt lở ngày càng tăng, nguy hại đến cuộc sống và tính mạng người dân, TP.Cần Thơ đang lập bản đồ quy hoạch chống sạt lở cũng như bản đồ cảnh báo và ứng phó giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.