66 trẻ em tử nạn do không đội mũ bảo hiểm

13/12/2017 21:12 GMT+7

Rất nhiều vụ tai nạn thương tích xảy ra với trẻ em, trong đó có những cái chết đau lòng liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không đúng cách khi tham gia giao thông

Hôm nay, tại TP. Huế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức hội thảo đánh giá thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.

tin liên quan

'Hồn nhiên’ đội mũ bảo hiểm dỏm
Sau 10 năm thực hiện đội mũ bảo hiểm (MBH) toàn dân, tuy tỷ lệ đội MBH tại VN đã ở mức rất cao, nhưng tỷ lệ đội mũ kém chất lượng, mũ dỏm, đội kiểu đối phó cũng rất lớn.

Báo cáo tại hội thảo, Bộ Công an cho hay năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, qua phân tích dữ liệu trên hệ thống dữ liệu về tình hình tai nạn giao thông đường bộ có 396 vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 130 người chết và 313 người bị thương.

Đáng chú ý, trong số này có 66 trường hợp trẻ tử nạn do không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, 62 trường hợp mũ bảo hiểm bị rơi khi xảy ra tai nạn.

Do người mẹ bận làm việc, sơ ý để bé trai 3 tuổi tự đi chơi ở khu vực cạnh đường sắt rồi bị tàu va tử vong hồi tháng 2.2017 tại xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế - Ảnh: Đ.T
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.