52% không ‘động phòng’ trong đêm tân hôn

16/10/2013 00:05 GMT+7

Một cuộc khảo sát hơn 2.000 cặp vợ chồng mới cưới đã cho thấy có tới 52% trong số họ không “động phòng” trong đêm tân hôn và 17% số cặp cho biết họ đã phải chờ thêm 3 ngày sau đám cưới mới làm “chuyện ấy”.

 Trong số các cặp không động phòng trong đêm tân hôn, có 25% cho biết lý do là vì chú rể đã uống quá say. Những lý do khác cũng được dẫn ra là cô dâu mệt quá sau đám cưới đã ngủ thiếp đi (16%), cô dâu say rượu (13%), chú rể buồn ngủ (4%), cãi nhau trong tiệc cưới (9%),  phải chăm con (11% - đối với những cặp có con rồi mới kết hôn), di chuyển đến địa điểm trăng mật (9%), tiệc tùng “over night” với khách khứa (7%)…

Ông George Charles, Giám đốc marketing của Vocher Codes Pro (Anh), công ty được đặt làm khảo sát này, nhận xét: “Việc “động phòng” trong đêm tân hôn không còn quan trọng lắm nữa. Sự mệt mỏi do việc tổ chức đám cưới và đã không ít cặp sống chung với nhau từ trước khi kết hôn là những nguyên nhân chính”.

L.K
(Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.