4.000 người tử vong vì TNGT do bia rượu mỗi năm

08/09/2016 09:31 GMT+7

TNGT tháng 8.2016 cả nước xảy ra 1.760 vụ, làm chết 705 người, làm bị thương 1.495 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 48 vụ (2,8%), tăng 51 người chết (7,8%), giảm 96 người bị thương.

Tại cuộc họp của Ủy ban ATGT quốc gia về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9.2016 diễn ra hôm qua 7.9, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, cho rằng tình hình trật tự ATGT có chiều hướng diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; xảy ra nhiều sự cố uy hiếp an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt tăng tai nạn cả 3 tiêu chí, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng.
Cụ thể, TNGT tháng 8.2016 cả nước xảy ra 1.760 vụ, làm chết 705 người, làm bị thương 1.495 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 48 vụ (2,8%), tăng 51 người chết (7,8%), giảm 96 người bị thương.
Theo Phó thủ tướng, tỷ lệ tai nạn do bia rượu rất cao, cụ thể số người chết vì TNGT dưới 9.000 người thì con số tử vong liên quan đến bia, rượu chiếm tỷ lệ rất lớn (khoảng 40%, tương đương 4.000 người).
Liên quan đến vấn đề này, thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết việc tiến hành đo nồng độ cồn, lấy máu của người say điều khiển xe rất phức tạp, khó khăn. Lý do là luật Giao thông quy định khi xử lý vi phạm phải chứng minh được lỗi vi phạm trong khi không có camera đối chiếu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.