3 mô hình sinh kế cho vùng lũ

20/09/2017 20:02 GMT+7

Tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, Trường ĐH Cần Thơ phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu các mô hình trình diễn sinh kế có tính trữ lũ nhằm tăng cường sức chống chịu của hệ sinh thái với biến đổi khí hậu.

Chương trình do IUCN tài trợ; Trường ĐH Cần Thơ là đơn vị tư vấn kỹ thuật, đã đề xuất thực hiện 3 mô hình tại khu vực trồng sen 150 ha của xã Mỹ Hòa, H.Tháp Mười, gồm: sen - cá, sen - du lịch, sen - lúa.

tin liên quan

Người miền Tây mở đồng đón lũ
Nhiều năm rồi miền Tây mới có lũ lớn tràn đồng như năm nay, mang theo lượng phù sa quý giá và nguồn tôm cá dồi dào. Vì vậy nông dân hai tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp đang tận dụng cơ hội này mở đê bao “rước” phù sa vào đồng ruộng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.