28 tết còn mưa to ở Sài Gòn, người bán hoa kiểng lo âu

Chiều 25.1 (tức 28 tháng Chạp), một cơn mưa nặng hạt xuất hiện trên địa bàn TP.HCM khiến nhiều nông dân bán hoa tại bến Bình Đông thấp thỏm lo âu.

Cơn mưa lớn bắt đầu vào 16 giờ khiến hàng loạt chậu hoa kiểng của chủ vườn bị ứ nước. Nhiều người phải dùng gáo để múc nước mưa đọng dưới gốc hoa. Số khác lại dùng túi nilon để bọc lại những chậu cúc để bảo vệ hoa trong cơn mưa.
Trận mưa nặng hạt bất ngờ cũng khiến việc kinh doanh hoa kiểng của người dân ở bến Bình Đông bị đảo lộn ít nhiều.

tin liên quan

Người người trắng đêm canh hoa Tết trên bến Bình Đông
Những ngày cận tết, các ghe thuyền từ miền Tây Nam Bộ lại đổ về Sài Gòn để buôn bán hoa kiểng. Từ khoảng 20 tháng Chạp những con thuyền ngược về Sài Gòn mang theo những hi vọng một mùa xuân bội thu của những người nông dân miền Tây.

Nhiều người phải múc nước mưa đọng lại trước vườn kiểng của mình
Những tấm lưới che mưa được căng lên để bảo vệ những chậu quất kiểng
Nước mưa ngập những gốc mai sau cơn mưa nặng hạt ào xuống Sài Gòn
Nước mưa đọng lại khiến việc buôn bán hoa kiểng bị ảnh hưởng
Anh Tuấn (Đồng Tháp) dùng túi nilon để che chắn lại những chậu cúc
Một người đàn ông đang cố vắt chiếc võng bị ướt sũng nước mưa
Một người đàn ông đang múc nước mưa bị ứ lại dưới những gốc mai
Cơn mưa lớn đổ xuống khiến việc kinh doanh của người bán kiểng bị đình trệ
Chị Trần Thị Lý (Bến Tre) đang rung cho những giọt nước mưa rơi khỏi chậu bông giấy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.