250 triệu USD xây dựng tuyến metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

14/11/2016 08:32 GMT+7

Ngày 13.11, tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết các đơn vị tư vấn Hàn Quốc vừa hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị (metro) số 4b-1 từ công viên Hoàng Văn Thụ đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuyến metro số 4b-1 dài 2 km đi ngầm trong lòng đất đến cửa sân bay quốc tế, sẽ có một ga ngầm tại công viên Hoàng Văn Thụ và một ga ngầm ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, kết nối bằng đường hầm đi bộ đến cửa ga quốc nội.

tin liên quan

Cận cảnh Metro đầu tiên dưới lòng đất Sài Gòn
Ga Metro ngầm  Bến Thành - Suối Tiên của tuyến metro đầu tiên trên cả nước dài gần 20km đang hối hả thi công. Phía trên mặt đường thì vắng lặng bình yên, nhưng bên dưới lòng đất thì cả một đại công trường.
Đầu năm 2017, TP.HCM sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương đầu tư xây dựng, sau đó tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Thủ tướng phê duyệt.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 250 triệu USD, trong đó vốn vay chính phủ Hàn Quốc 224 triệu USD, phần còn lại sử dụng vốn đối ứng ngân sách, đầu năm 2019 khởi công và hoàn thành năm 2024.
VIDEO: Đại công trường Metro dưới lòng đất trung tâm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.