23.971 người tự tử trong năm 2015 tại Nhật Bản

20/01/2016 17:00 GMT+7

Tổng số vụ tự tử tại Nhật Bản lần đầu tiên dưới 25.000 một năm kể từ năm 1997, tờ Japan Today trích báo cáo sơ bộ từ Cơ quan Công an quốc gia nước này.

Tổng số vụ tự tử tại Nhật Bản lần đầu tiên dưới 25.000 một năm kể từ năm 1997, tờ Japan Today trích báo cáo sơ bộ từ Cơ quan Công an quốc gia nước này.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Theo báo cáo sơ bộ từ Cơ quan Công an quốc gia Nhật Bản, từ ngày 1.1-31.12.2015, có tổng cộng 23.971 người tự tử, giảm 1.456 người so với năm 2014, Fuji TV đưa tin.
Trong đó, có 16.641 người nam, 7.330 là nữ.
Nơi có số vụ tự tử cao nhất, 2.471 vụ, là thủ đô Tokyo. Thời gian diễn ra tự tử cao nhất là tháng 3, với 2.300 vụ; thấp nhất là tháng 2, với 1.766 vụ.
Bảng số liệu cho thấy sự cải thiện đáng kể trong “giai đoạn đen tối” như người Nhật hay gọi, bắt đầu từ năm 1998. Từ đó, 14 năm liên tiếp tổng số vụ tự tử đều vượt quá 30.000 vụ/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.