200 công nhân xếp hàng chờ hiến máu cứu đồng nghiệp bị tai nạn nổ lò hơi

08/01/2018 20:07 GMT+7

Một vụ nổ nồi hơi vừa xảy ra tại Công ty TNHH giầy da Sao Vàng - Chi nhánh Uông Bí (Quảng Ninh) khiến một người đứt lìa chân. Nạn nhân đã được 200 đồng nghiệp xếp hàng chờ hiến máu.

Theo thông tin từ UBND thành phố Uông Bí, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 8.1, tại nhà C, tầng 2, khu tái chế của Công ty TNHH Giầy da Sao Vàng, Chi nhánh Uông Bí (phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí) xảy ra vụ nổ lò hơi của máy hấp giầy, khiến 5 công nhân bị thương.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xuống hiện trường khắc phục sự cố và dùng mọi biện pháp cứu 5 công nhân bị thương. Các nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (thành phố Uông Bí).
Đáng chú ý, trong số 5 công nhân bị thương, có chị Lê Thị Ánh Tuyết (phó quản đốc, 35 tuổi, trú tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) bị đứt một chân phải; chị Đỗ Thị Thủy (31 tuổi, trú phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) bị choáng ngất tại chỗ; 3 công nhân còn lại là chị Lưu Thùy Linh (30 tuổi, Phạm Thị Vân (41 tuổi), cùng trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí và Phạm Thị Hào (26 tuổi, trú xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) bị xây xát nhẹ.
Theo các bác sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, bệnh viện này đang tập trung cấp cứu cho nạn nhân Lê Thị Ánh Tuyết. “Nạn nhân bị đứt lìa một cẳng chân, đang mất rất nhiều máu. Không những vậy, nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm (AB) nên công tác cấp cứu gặp khó khăn”, một bác sĩ cho biết.
Tuy nhiên, theo ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy da Sao Vàng, Chi nhánh Uông Bí, đã có 200 công nhân của công ty này xếp hàng xét nghiệm máu để sẵn sàng hiến máu cứu đồng nghiệp. Trong số này, đã tìm thấy 8 người có nhóm máu AB, những công nhân này đang chờ cho máu cứu chị Tuyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.