1.700 nhà khoa học quốc tế tham dự các sự kiện khoa học tại Quy Nhơn

25/06/2017 08:35 GMT+7

Dự kiến có khoảng 1.700 nhà khoa học quốc tế tham dự các sự kiện khoa học của Chương trình Gặp gỡ VN năm 2017.

Ngày 24.6, Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết Chương trình Gặp gỡ VN năm 2017 diễn ra tại đơn vị này sẽ có 12 hội nghị khoa học và 6 trường hè quốc tế.
Trong đó, có 2 hội nghị quan trọng là hội nghị Vũ trụ học do Giáo sư Dumarchez (Đại học Paris 7) tổ chức và hội nghị khoa học có chủ đề Những giới hạn mang tính hệ thống của lĩnh vực nghiên cứu Neutrino cùng diễn ra từ ngày 9 - 15.7.

tin liên quan

Dịp lễ, chạy thêm 12 đoàn tàu đi Nha Trang, Quy Nhơn
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5, Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm 12 đoàn tàu từ Sài Gòn - Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại các ngày 5, 6.4 và từ ngày 27.4 - 2.5.
Trong tháng 7 năm nay cũng sẽ có 3 buổi nói chuyện, giao lưu giữa các nhà khoa học danh tiếng thế giới với công chúng yêu khoa học, diễn ra tại TP.Quy Nhơn.
Dự kiến có khoảng 1.700 nhà khoa học quốc tế tham dự các sự kiện khoa học của Chương trình Gặp gỡ VN năm 2017. Ban tổ chức có kế hoạch mời 3 - 4 nhà khoa học đoạt các giải thưởng Nobel đến Bình Định tham dự các hội thảo khoa học. Hiện Giáo sư Geradus’t Hoof (Hà Lan), đoạt giải Nobel Vật lý 1999, đã nhận lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.