14 năm hít thở khí độc hại

27/04/2017 08:32 GMT+7

Nhiều năm qua, người dân thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn và thôn Lương Giang, xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) phải sống chung với ô nhiễm môi trường do Nhà máy chế biến tinh bột mì của Công ty CP Fococev Ninh Thuận gây ra.

Nhà máy chế biến tinh bột mì được xây dựng tại thôn Lương Giang, nằm giữa khu dân cư thôn Lương Giang và Tân Mỹ, có hơn 500 hộ (gần 2.000 người) sinh sống, đi vào hoạt động năm 2003. Mỗi ngày nhà máy này cần hơn 1.000 m3 nước để sản xuất, chế biến từ 400 - 450 tấn củ mì (sắn) tươi. Điều này đồng nghĩa mỗi ngày nhà máy xả chừng ấy nước thải ra các ao chứa.
Ông Lê Tự Tín, Phó ban quản lý thôn Tân Mỹ, cho biết từ ngày nhà máy này đi vào hoạt động, mùi hôi thối từ các ao chứa nước thải bay vào khu dân cư, gây ô nhiễm không khí trầm trọng.
Ông Tín nói: “Mùi hôi hòa quyện trong không khí từ năm này qua năm khác, khiến người dân nơi đây mắc phải hội chứng nhức đầu, sổ mũi, viêm xoang mãn tính...”. Nhiều hộ dân không chịu nổi tình trạng ô nhiễm này đành phải chuyển đi nơi khác sinh sống.
Ông Nguyễn Văn Hưng (78 tuổi, ở thôn Tân Mỹ) cho biết, mùi vô cùng khó chịu, đưa chén cơm lên miệng mà gặp phải thì bỏ bữa ăn; đêm đến mùi hôi tỏa khắp nhà không sao ngủ được. “Tình trạng này đã kéo dài hơn 14 năm nay, dân làng Tân Mỹ và đồng bào dân tộc Raglay thôn Lương Giang đã nhiều lần phản ảnh đến các cấp chính quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý”, ông Hưng bức xúc nói.
Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 20.4, ông Hồ Đắc Tiên, Giám đốc Nhà máy chế biến tinh bột mì, cho biết toàn bộ nước thải từ nhà máy được đưa ra 8 hồ chứa ở phía sau để xử lý. Theo phân tích của một chuyên viên Sở TN-MT tỉnh Ninh Thuận, loại nước thải dùng để rửa khoai mì có chứa HCN, một loại a xít có tính độc hại. Khi ngâm khoai mì vào nước, HCN sẽ tan trong nước và theo ra các hồ chứa. Các chất gây ô nhiễm không khí ở nhà máy này chủ yếu là khí SO2, NOx và các khí độc hại có mùi hôi sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ, như khí H2S và Mercaptan.
Nếu hít thở các loại khí này thường xuyên, con người sẽ mất dần khả năng nhận biết mùi, khó thở, từ đó suy giảm sức khỏe. Khi hít phải khí NOx sẽ bị nhức đầu, ho dữ dội và rối loạn tiêu hóa, tiếp xúc lâu dài sẽ gây viêm phế quản thường xuyên.

tin liên quan

Sống chung với mùi sơn
Ngày 17.4, Báo Thanh Niên nhận được đơn thư phản ánh của các hộ dân tại Khu biệt thự vườn Thủ Đức (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) về việc Công ty TNHH MTV SX và TM Minh Giang (trụ sở tại số 25, đường số 3, KP.5, P.Hiệp Bình Phước) gia công sản xuất nắp đậy cho các loại xe bán tải, sơn phun và đánh bóng thùng xe gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường.
Ông Lê Khắc Huy Anh, Phó giám đốc Sở TN-MT Ninh Thuận, xác nhận tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nhà máy chế biến tinh bột mì là có thật. Theo ông Anh, năm 2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đồng ý cho phép Công ty CP Fococev Ninh Thuận di dời lên cụm công nghiệp Phước Tiến, H.Bác Ái.
Tuy nhiên, do hồ sơ đánh giá tác động môi trường chưa đạt yêu cầu nên đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt. Không lẽ đánh giá tác động môi trường ở nơi mới không đạt thì người dân ở nơi nhà máy đang gây ô nhiễm lại phải tiếp tục chịu đựng dài dài?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.