10 tháng, hơn 10.000 ca sốt xuất huyết tại TP.HCM

16/10/2015 18:34 GMT+7

(TNO) Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 46.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Trong đó, TP.HCM có số ca mắc cao nhất cả nước, với hơn 10.000 trường hợp.

(TNO) Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 46.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Trong đó, TP.HCM có số ca mắc cao nhất cả nước, với hơn 10.000 trường hợp.

Bệnh nhi nằm điều trị SXH ở hành lang bệnh viện - Ảnh: Nguyên MiBệnh nhi nằm điều trị SXH ở hành lang bệnh viện - Ảnh: Nguyên Mi
Chiều nay (16.10), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì Hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh SXH, tay chân miệng (TCM) và viêm đường hô hấp, diễn ra tại TP.HCM.
Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 46.000 trường hợp mắc SXH tại 54 tỉnh thành. Trong đó, có 30 trường hợp tử vong. Bệnh SXH tăng mạnh và tập trung nhiều tại một số tỉnh thành khu vực phía Nam và miền Trung.
Đặc biệt, TP.HCM là địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, với hơn 10.000 trường hợp. Tiếp theo là Đồng Nai, với hơn 6.000 ca, Bình Dương với hơn 3.600 ca.
“SXH đang có chiều hướng gia tăng so với năm 2014, tuy nhiên vẫn thấp hơn số ca mắc cùng kỳ của các năm trong giai đoạn 2009 - 2013”, ông Phu đánh giá.
Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng (TCM) cũng đang trong giai đoạn đỉnh dịch vào thời gian này. Thống kê của Cục Y tế dự phòng cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 36.778 trường hợp mắc TCM tại 62 tỉnh thành, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Khu vực miền Nam và một số tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa là những nơi có số cao mắc TCM tập trung cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.