Đối phó nguy cơ tên lửa bội siêu thanh, Mỹ trang bị radar tầm xa ở Alaska

07/12/2021 09:41 GMT+7

Lầu Năm Góc hoàn tất việc xây dựng radar tầm xa thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ lãnh thổ Mỹ, với năng lực cảnh báo các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí bội siêu thanh.

Một hệ thống radar tầm xa của Mỹ ở bang Utah, tương tự hệ thống được trang bị cho Alaska

Không quân Mỹ

Hãng Reuters ngày 7.12 dẫn lời Phó đô đốc Jon Hill, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Lầu Năm Góc, thông báo công trình xây dựng radar tầm xa (LRDR) đã hoàn tất. Mỹ chuẩn bị khởi động giai đoạn thử nghiệm và sẽ sớm kích hoạt hệ thống này.

“LRDR nâng cao năng lực của Bộ Tư lệnh Miền Bắc trong việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo và bội siêu thanh”, Phó đô đốc Hill cho biết.

Được đặt ở căn cứ lực lượng không gian Clear tại Alaska, hệ thống radar có kích thước bề ngang 18 m, cao 18 m, chi phí lắp đặt và xây dựng khoảng 1,5 tỉ USD và do Lockheed Martin thực hiện.

“Một khi được kích hoạt đầy đủ, LRDR sẽ cung cấp năng lực cho phép cùng lúc tìm kiếm và theo dõi nhiều vật thể nhỏ, bao gồm toàn bộ các dòng tên lửa đạn đạo hiện có, với khoảng cách rất xa”, theo Cơ quan Phòng thủ Tên lửa.

Chiến hạm Nga lại bắn thử tên lửa bội siêu thanh Zircon diệt mục tiêu trên biển

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ dự báo việc đưa vào sử dụng radar mới sẽ giúp Mỹ đối phó tên lửa từ Iran hoặc CHDCND Triều Tiên, tăng cường năng lực đánh chặn của hệ thống phòng thủ trên bộ ở Alaska và California.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.