Đòi nợ kiểu xã hội đen

17/04/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Công an H.Tam Nông (Đồng Tháp) ngày 16.4 cho biết đã làm thủ tục chuyển giao hồ sơ vụ án và 4 đối tượng liên quan cho Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bốn người này gồm Nguyễn Thế Công (32 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, cùng ngụ TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh), Phạm Văn Tuân (32 tuổi), Trần Thế Tài (24 tuổi, cùng ngụ TX.La Gi, Bình Thuận) và Nguyễn Việt Hưng (38 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 29.3.2013, ông Lê Thành Tâm (ngụ H.Tam Nông) ký kết với bà Nguyễn Thị Trúc Huyên, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hóa dầu Á Châu (Công ty Á Châu, trụ sở tại TP.HCM) về việc mua bán dầu nhớt. Công ty Á Châu hỗ trợ trước cho ông Tâm 400 triệu đồng để đầu tư vào thị trường. Tháng 1.2014, Nguyễn Thế Công tự xưng là Chủ tịch HĐQT Công ty Á Châu cùng các thanh niên khác đến nhà yêu cầu ông Tâm viết biên nhận thiếu tiền công  ty 400 triệu đồng. Ông Tâm viết biên nhận và chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của công ty.

Ngày 12.4, Công lại dẫn 4 thanh niên gồm Tuân, Hưng, Hùng, Tài đi ôtô biển số 86A-014.44 đến nhà ông Tâm đe dọa đòi 350 triệu đồng. Ông Tâm báo Công an xã Phú Thành A (H.Tam Nông). Công an xã đã đề nghị cả hai nên ra tòa án giải quyết theo đúng thủ tục. Nhưng sau đó nhóm Công thuê nhà trọ ở địa phương và tiếp tục đe dọa ông Tâm đòi tiền. Hoảng sợ ông Tâm gọi điện báo cơ quan chức năng.

Đến 17 giờ cùng ngày, Công an H.Tam Nông phối hợp Công an xã Phú Thành A mời nhóm của Công về Công an huyện giải quyết. Xét nhà trọ nhóm Công ở, Công an huyện thu được 2 con dao và 1 nỏ dùng để hút ma túy đá, qua đó phát hiện Công có tiền án về hành vi cưỡng đoạt tài sản; Hùng, Tài có tiền án trộm cắp tài sản, dương tính với chất ma túy và Tuân dương tính với chất ma túy.

Ngày 14.4, Công an H.Tam Nông mời bà Nguyễn Thị Trúc Huyên đến làm việc. Bà Huyên cho biết Công là thành viên Hội đồng quản trị của công ty và có 20% cổ phần. Tuy nhiên, phía công ty không ủy quyền cho Công đến tìm ông Tâm đòi nợ.

Trước đó, Công đã từng dẫn theo nhóm người đi đòi nợ ông Huỳnh Kim Hảo (ngụ Q.Bình Tân). Công an quận này đang điều tra thì Công lại dẫn nhóm người xuống Đồng Tháp đòi nợ. Vì vậy, Công an H.Tam Nông đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an Q.Bình Tân thụ lý.

Thanh Dũng - Thân Quốc

>> Cán bộ Sở GTVT thuê côn đồ cưỡng đoạt tài sản
>> Dùng chông sắt cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp
>> Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản chủ garage ô tô
>> Khởi tố 4 người cưỡng đoạt tài sản
>> Dọa 'xử' để cưỡng đoạt tài sản
>> Tạm giam 3 nghi phạm bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.