Đội Nhật Bản ăn mặc sang trọng, Nagamoto biểu lộ nhiều trạng thái tại Nội Bài

07/11/2021 23:06 GMT+7

HLV Hajime Moriyasu, đội trưởng Nagatomo cùng 4 cầu thủ khác và một số trợ lý ban huấn luyện là nhóm thành viên thứ 2 của đội Nhật Bản có mặt tại Việt Nam vào 22 giờ 20 ngày 7.11.

Do hành lý đã được nhóm đầu tiên là ê kíp hậu cần đội Nhật Bản mang sang Việt Nam vào ngày hôm trước (6.11) nên nhóm do HLV Hajime Moriyasu dẫn đầu không mất quá nhiều thời gian ở sân bay Nội Bài.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park từng chơi hay thế này khi gặp Nhật Bản

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, họ đã nhanh chóng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa về khách sạn. Trong số ít các cầu thủ của chuyến bay từ Nhật Bản vào hôm nay, nổi bật nhất là hậu vệ đội trưởng Nagamoto.

Nagamoto chào khán giả khi ngồi trên ô tô

THÁI NINH

Xe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bố trí đón đội Nhật Bản

THÁI NINH

Đội Nhật Bản ăn mặc sang trọng

THÁI NINH

Hậu vệ sinh năm 1986 đã từng 3 lần có mặt ở World Cup. Đội của anh đang có nguy cơ không giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022 khi đã trải qua 2 trận thua, hai trận thắng sau 4 lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ngưỡng mộ bong bóng khép kín của tuyển Nhật Bản, có đầu bếp và thực đơn riêng

Trước khi sang Việt Nam, Nagatomo phát biểu: “Ở lượt trận thứ 4, chúng tôi đã thắng đội Úc và kết quả này giúp đội Nhật Bản dần lại được sự tự tin. Trong hai chuyến làm khách tại Việt Nam và Oman, tôi muốn cả đội thi đấu thật tốt để có thêm 6 điểm. Tôi đã từng gặp đội Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019 và đây là đối thủ rất đáng gờm nên chúng tôi không thể chủ quan. Chúng tôi muốn cống hiến tối đa để đem lại kết quả tốt nhất cho đội tuyển Nhật Bản”.

Do hành lý đã được mang sang trước nên tối 7.11, đội Nhật Bản không phải tay xách nách mang

THÁI NINH

HLV Hajime Moriyasu

THÁI NINH

Ban tổ chức đang dẹp lối cho đội Nhật Bản bước ra xe ô tô

THÁI NINH

Các cầu thủ Nhật Bản rời sân bay Nội Bài

THÁI NINH

Các thành viên của đội Nhật Bản đến Hà Nội bằng 4 ngày bay khác nhau

THÁI NINH

Đội trưởng đội Nhật Bản biểu lộ nhiều trạng thái

THÁI NINH

Anh lại giơ tay chào mọi người

THÁI NINH

Cuộc chạm trán vào ngày 11.11 tới đây trên sân Mỹ Đình sẽ hứa hẹn nhiều thú vị. Cách đây 2 năm, tuyển Việt Namđội Nhật Bản đã từng đối đầu nhau tại tứ kết Asian Cup 2019 – trận đấu mà các học trò của HLV Park Hang-seo đã thi đấu rất hay, tạo được thế trận giằng co. Chỉ tiếc là đến phút 53, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính Mohamed Abdullah Hassan đã chạy đến thiết bị VAR, xem lại tình huống này và đã cho đội Nhật Bản được hưởng phạt đền. Cú sút của Doan Ritsu rất mạnh nên dù đã ngả người đúng hướng, thủ môn Văn Lâm vẫn không cản phá được. Thất bại với tỷ số 0-1, tuyển Việt Nam đã không thể vào bán kết.

Mới đây, phát biểu với báo giới Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu đã nhắc lại kỷ niệm này và nhấn mạnh rằng, ông muốn lặp lại chiến thắng vào ngày 11.11 dù phải chơi trên sân khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.