Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Đội Học viện Hàng không Việt Nam, ẩn số thú vị

14/02/2023 19:17 GMT+7

Ngày 14.2, sân trường ĐH Tôn Đức Thắng rộn ràng với sự xuất hiện của các cầu thủ đội Học viện Hàng không Việt Nam đến tập luyện chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I - 2023 sắp khởi tranh.

Thầy Nguyễn Viên Giác, HLV phó đội Học viện Hàng không Việt Nam cho biết: "Lịch tập khá sớm, nhưng các cầu thủ trong đội rất tự giác và đến sớm. Buổi tập rất quan trọng, vì cả đội cần được làm quen sân trường Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng trước khi thi đấu. Cả đội trước đây ít thi đấu ở sân 11, nên đây là cơ hội để chúng tôi tập và ráp nối đội hình trước khi thi đấu tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023".

Đội Học viện Hàng không Việt Nam, ẩn số thú vị - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Viên Giác (bìa trái), HLV phó đội Học viện Hàng không Việt Nam theo dõi các cầu thủ tập luyện

ĐỘC LẬP

Với đội hình các cầu thủ có chiều cao trung bình gần 1m70, đội Học viện Hàng không Việt Nam tập luyện rất nghiêm túc, không khí khẩn trương, hoàn tất các bài tập của mình với màn thi đấu đối kháng chia 2 đội chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ của buổi tập.

Đội Học viện Hàng không Việt Nam, ẩn số thú vị - Ảnh 2.

Đội Học viện Hàng không Việt Nam, ẩn số thú vị - Ảnh 3.

Cầu thủ đội Học viện Hàng không Việt Nam tập luyện

ĐỘC LẬP

"Trong thành phần của đội Học viện Hàng không Việt Nam đa số các em là sinh viên năm nhất", thầy Nguyễn Viên Giác cho biết. "Mục đích của trường là thông qua giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 này, tạo dựng nền tảng cho đội bóng của trường trong các năm tiếp theo. Đội hiện có khoảng 80% các em là sinh viên năm nhất. Chúng tôi cũng có 3 cầu thủ ngoại là các sinh viên người nước ngoài đang học ở trường gồm 2 bạn người Campuchia và 1 bạn người Lào. 3 cầu thủ này sẽ chơi ở 3 tuyến, củng cố sức mạnh cho đội", thầy Nguyễn Viên Giác cho biết thêm.

Quan sát trên sân trường Tôn Đức Thắng trong buổi tập ngày 14.2, 3 cầu thủ ngoại của đội Học viện Hàng không Việt Nam là Vilay Sayyalath, Un Fong và Hok Chat Chhun tập luyện rất năng nổ. Trong đó, 2 cầu thủ người Campuchia, Un Fong và Hok Chat Chhun thi đấu ở vị trí tiền vệ và tiền đạo, còn cầu thủ người Lào, Vilay Sayyalath thi đấu ở hàng thủ.

Đội Học viện Hàng không Việt Nam, ẩn số thú vị - Ảnh 4.

Cầu thủ Un Fong, sinh viên nước ngoài người Campuchia của đội Học viện Hàng không Việt Nam

ĐỘC LẬP

Tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023, đội Học viện Hàng không Việt Nam thi đấu ở nhóm B bảng E khu vực TP.HCM cùng các đội ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM và ĐH Sư phạm TP.HCM. 

"Các đối thủ này rất mạnh, họ có phong trào bóng đá lâu nay. Do đó, để cạnh tranh suất đứng đầu hoặc vị trí thứ nhì có thành tích tốt nhất vào vòng play-off sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, không vì thế mà đội Học viện Hàng không Việt Nam không cố gắng. Chúng tôi sẽ rất quyết tâm và thi đấu với mọi nỗ lực cao nhất. Bóng đá sinh viên luôn có nhiều yếu tố bất ngờ, nên mọi thứ đều có thể xảy ra", thầy Nguyễn Viên Giác nói.

Đội Học viện Hàng không Việt Nam, ẩn số thú vị - Ảnh 5.

Cầu thủ đội Học viện Hàng không Việt Nam tập luyện rất tích cực

ĐỘC LẬP

Theo lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023, đội Học viện Hàng không Việt Nam có trận mở màn vòng loại bảng E khu vực TP.HCM gặp đội ĐH Sư phạm TP.HCM lúc 9 giờ sáng ngày 18.2. Tiếp đó là trận gặp đội ĐH Mở TP.HCM cũng 9 giờ sáng ngày 22.2 và trận cuối gặp đội ĐH Ngân hàng TP.HCM lúc 15 giờ 45 ngày 25.2.

Đội Học viện Hàng không Việt Nam, ẩn số thú vị - Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.