Đội hình những dược sĩ trẻ tư vấn cho bệnh nhân bằng cả trái tim của mình

Lê Thanh
Lê Thanh
17/03/2022 12:15 GMT+7

Hơn 1.000 dược sĩ trẻ ở TP.HCM tình nguyện tham gia chiến dịch 'Hành trình dược sĩ tiên phong 2022' sẽ chăm sóc sức khỏe, cung cấp thông tin y tế nhằm phục vụ cộng đồng.

Những bạn trẻ tình nguyện tham gia chiến dịch “Hành trình dược sĩ tiên phong 2022” chăm sóc sức khỏe, cung cấp thông tin y tế nhằm phục vụ cộng đồng

TRƯƠNG ĐẠT

Hội Dược học TP.HCM vừa tập hợp những dược sĩ trẻ tình nguyện triển khai chiến dịch “Hành trình dược sĩ tiên phong 2022” hướng tới việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp thông tin y tế nhằm phục vụ cộng đồng trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Dược sĩ Trương Văn Đạt, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, Tổng thư ký Hội Dược học TP.HCM, chia sẻ: “Trong dịch Covid-19, bệnh nhân không thể thường xuyên gặp bác sĩ điều trị và dễ rơi vào bẫy thông tin vì thông tin tràn lan trên mạng. Do đó, những người dược sĩ là những chuyên gia trong lĩnh vực y tế mà bệnh nhân dễ tiếp cận nhất, có thể giúp bệnh nhân giải đáp những thắc mắc về thuốc hay những lo lắng khi gặp những triệu chứng khác thường”.

Dược sĩ Trương Văn Đạt, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, Tổng thư ký Hội Dược học TP.HCM, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân nghèo

h.c.p.a

Với phương châm “Tư vấn tận tâm, xứng tầm dược sĩ”, anh Đạt cho biết: “Hành trình dược sĩ tiên phong ra đời nhằm kêu gọi những dược sĩ hãy tư vấn cho bệnh nhân bằng cả trái tim và cái tâm của chính mình. Hơn bao giờ hết, ngành y tế rất cần những thầy thuốc có tâm và tầm để luôn nỗ lực, tận tụy trong công tác chăm sóc sức khỏe'.

"Mỗi một bệnh nhân, mỗi câu chuyện mà chỉ khi tư vấn thì dược sĩ mới có thể thấu hiểu và giúp đỡ họ điều trị tốt hơn. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân lớn tuổi mắc bệnh mãn tính, họ thường xuyên gặp dược sĩ ở những quầy thuốc gần nhà để mua thêm thuốc điều trị. Mối quan hệ ấy lâu dần trở nên gắn bó. Vì thế, đôi khi dược sĩ am hiểu bệnh nhân không kém người nhà. Chỉ cần đôi ba lời trò chuyện, vài phút ngắn ngủi tư vấn lúc bệnh nhân đến mua thuốc cũng đủ giúp hạn chế rất nhiều nguy cơ, biến chứng do bệnh hay sử dụng thuốc sai”, dược sĩ Đạt chia sẻ.

Thành viên của nhóm dược sĩ trẻ tham gia khám bệnh miễn phí cho người nghèo

TRƯƠNG ĐẠT

Theo dược sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Dược học TP.HCM, trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, khi nhắc đến những người có tầm, người ta nghĩ ngay đến bác sĩ hay những nhà khoa học đã sáng chế thành công các loại thuốc, vắc xin để cứu sống người bệnh.

"Thế nhưng, ít ai nhận ra những người dược sĩ ở nhà thuốc cũng là một trong những người có tầm ảnh hưởng, tạo ra những thay đổi tích cực cho sức khỏe cộng đồng. Hiểu được vấn đề đang tồn tại cũng như tầm quan trọng của việc tư vấn, "Hành trình dược sĩ tiên phong 2022" ra đời nhằm đồng hành cùng dược sĩ trong việc cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng tư vấn về các bệnh mãn tính như: tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh về tuyến giáp giữa bệnh nhân với các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực cụ thể”, chị Kim Anh nói.

Hiện tại đã có hơn 1.000 dược sĩ trẻ đang làm việc tại các nhà thuốc ở TP.HCM tình nguyện tham gia “Hành trình dược sĩ tiên phong 2022”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.