Đối đầu tại biên giới Ấn - Trung đã 'hạ nhiệt'

26/09/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Cuộc đối đầu quân sự kéo dài gần 2 tuần giữa quân đội Trung Quốc và ́n Độ tại vùng biên giới 2 nước đã kết thúc, ngoại trưởng ́n Độ thông báo.

(TNO) Cuộc đối đầu quân sự kéo dài gần 2 tuần giữa quân đội Trung Quốc và ́n Độ tại vùng biên giới 2 nước đã kết thúc, ngoại trưởng ́n Độ thông báo.


Binh sĩ biên phòng ́n Độ - Ảnh: Reuters

Binh sĩ hai bên đã bắt đầu rút khỏi khu vực tranh chấp vào ngày 26.9, bà Sushma Swaraj cho biết sau khi kết thúc cuộc gặp với người đồng cấp phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị, tại New York (Mỹ), theo AFP.

“Tôi rất mừng thông báo với các bạn là cả hai nước đã cùng ngồi lại và giải quyết vấn đề này”, nữ ngoại trưởng ́n Độ cho biết. “Thời hạn đã được vạch ra… Binh sĩ sẽ hoàn tất việc rút lui trước ngày 30.9”, theo bà Swaraj.

Hàng trăm binh sĩ Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng lãnh thổ mà ́n Độ tuyên bố chủ quyền tại vùng Ladakh ngay trước chuyến thăm ́n Độ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần rồi, dẫn đến một cuộc đối đầu giữa binh sĩ 2 nước.

Trung Quốc và ́n Độ từ lâu đã có tranh chấp chủ quyền tại Đường kiểm soát (LoC), giới tuyến tạm thời giữa 2 nước (Trung Quốc, Ấn Độ) tại vùng Ladakh.

Binh sĩ Trung Quốc tiến vào vùng tranh chấp trùng với thời điểm ông Tập ghé thăm ́n Độ, khiến Thủ tướng ́n Độ Narendra Modi đã phải nêu vấn đề này với ông Tập trong buổi gặp gỡ giữa 2 người.

Hoàng Uy

>> Tàu vũ trụ Ấn Độ gửi về những hình ảnh sao Hỏa đầu tiên
>> Ấn Độ vượt Trung Quốc, Nhật Bản trong cuộc đua đến sao Hỏa
>> Trung Quốc trách truyền thông ́n Độ 'đoán mò' về tuyên bố chuẩn bị chiến tranh của ông Tập
>> Lở đất, lũ quét giết chết 28 người Ấn Độ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.