Đối đầu Anh-Đan Mạch: không ai chiếm ưu thế trong thế kỷ 21

07/07/2021 10:30 GMT+7

Cũng giống như ở cặp bán kết 1 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Ý, cặp bán kết 2 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch cũng là một cặp đấu khá cân bằng.

 
Thống kê cho thấy trong vòng 20 năm qua, hai đội tuyển Anh và Đan Mạch đã gặp nhau tổng cộng 7 lần ở các giải đấu chính thức cũng như giao hữu.
Tại World Cup 2002, sau khi vượt qua được vòng bảng, ‘Tam sư’ và ‘Những chú lính chì’ đã đối đầu với nhau tại vòng 1/8. Ở lần gặp gỡ đó, đội bóng đến từ xứ sở sương mù đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Rio Ferdinand, Owen và Heskey.
Sau đó, trong giai đoạn tiếp theo từ 2003 đến 2014, đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch đã gặp nhau 4 lần nhưng đều là trong khuôn khổ các trận giao hữu. Kết quả của các cuộc đối đầu này cũng rất cân bằng. ‘Những chú lính chì’ giành chiến thắng trong 2 trận giao hữu đầu: thắng 3-2 vào năm 2003 và thắng 4-1 vào năm 2005. Còn ‘Tam sư’ giành chiến thắng trong 2 trận giao hữu sau: thắng 2-1 vào năm 2011 và thắng 1-0 năm 2014.

Tuyển Anh sẽ có niềm vui?

AFP

Lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội tuyển là trong khuôn khổ UEFA Nation League 2020-2021. Tại giải đấu này, lá thăm may rủi đã đưa tuyển Anh và tuyển Đan Mạch vào cùng bảng 2 (cùng với các đội tuyển Bỉ và Iceland ). Trận lượt đi diễn ra tại Copenhagen vào ngày 8/9/2020 đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Còn ở trận lượt về trên sân Wembley vào ngày 14/10/2020, đội chủ nhà đã để thua với tỷ số 0-1. Trong đó bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi bởi Erikssen từ chấm 11m ở phút 35.
Như vậy trong 7 lần gặp nhau gần đây nhất trong thế kỷ 21, đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch mỗi đội thắng được 3 trận, còn lại 1 trận bất phân thắng bại.

Liệu Đan Mạch sẽ có niềm vui?

AFP

Trong lịch sử các vòng chung kết EURO từ trước tới nay, ‘Tam sư’ và ‘Những chú lính chì’ cũng mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần tại EURO 1992. Khi đó, trong trận ra quân ở bảng 1, đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch đã hòa nhau với tỷ số 0-0.
Với lịch sử đối đầu gần đây cân bằng như vậy, liệu ở lần gặp gỡ này tại bán kết EURO 2020, phần thắng sẽ nghiêng về đội bóng nào: tuyển Anh hay Đan Mạch?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.