Đội CSHSĐN hướng Nam bắt 2 vụ buôn bán ma túy, 1 vụ trộm cắp

17/02/2017 08:56 GMT+7

Ngày 16.2, một lãnh đạo của Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) hướng nam, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết đội vừa phát hiện 3 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn Q.8, Q.Bình Tân.

Khoảng 3 giờ 25 ngày 15.2, tại khu vực ngã tư Gò Mây, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, lực lượng CSHSĐN hướng Nam phát hiện Trần Văn Thành (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) đang bán ma túy cho Bùi Đặng Trường (36 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Phạm Hoàng Mốp (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), thu giữ một bịch ma túy.
Trong lúc bắt giữ, Trường chống trả, rút dao cắt cổ tự tử nhưng lực lượng khống chế bắt giữ, đưa đi bệnh viện chữa trị vết thương; 3 CSHSĐN tham gia bắt Trường phải đi bệnh viện để điều trị phơi nhiễm HIV.
Khoảng 0 giờ ngày 14.2, lực lượng CSHSĐN hướng Nam bắt Nguyễn Tuấn Khang, Võ Minh Thắng (đều 20 tuổi, ngụ Q.8) cùng một bịch ma túy trên đường số 10, P.4, Q.8. Khoảng 9 giờ ngày 15.2, lực lượng trên tuần tra tại Q.8 phát hiện một thanh niên chạy xe máy gắn biển số giả, đưa về công an phường làm việc.
Người này khai tên Hồ Văn Phiên (19 tuổi, ngụ Q.8, nghiện ma túy, 1 tiền án cướp giật), vừa ra tù 3 tháng. Rạng sáng 15.2, Phiên dùng đoản bẻ khóa xe lấy xe máy nói trên ở đường Bông Sao (Q.8) và trước đó thực hiện trót lọt 2 vụ trộm khác ở Q.7, Q.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.