Đội 'cô giáo Khánh' bị loại khỏi ‘Người hùng tí hon’

18/09/2016 09:16 GMT+7

Trong tập 9 chương trình Người hùng tí hon , cậu bé A Pù của Biệt đội Cà rốt (đội trưởng Duy Khánh) đã có màn biểu diễn xúc động nhưng cũng không thể giúp đội của mình tiếp tục ở lại chương trình.

Tập 9 của chương trình Người hùng tí hon lên sóng vào lúc 19 giờ ngày 17.9 trên kênh HTV7. Trong tập này, hai đội có số điểm thấp nhất là Biệt đội Cà rốt (đội trưởng Duy Khánh, nam diễn viên nổi tiếng qua vai 'cô giáo Khánh') và Biệt đội Cầu vồng (đội trưởng Băng Di) sẽ thi thố tài năng để thuyết phục các giám khảo trao cho đội mình quyền tiếp tục cuộc chơi.
Vì ba đội thi trước đó gồm Biệt đội Hồng hạc (đội trưởng Xuân Thảo - Đình Lộc), Biệt đội Gấu trúc (đội trưởng Tuấn Kiệt), Biệt đội Sơn ca (đội trưởng Tronie - Thái Trinh) đã có điểm số khá cao, nên ở tập 9 này sự cạnh tranh giữa hai đội diễn ra vô cùng quyết liệt. Sau khi kết thúc các phần thi, đội có điểm số thấp nhất trong số năm đội sẽ phải chia tay với chương trình.
Đứng trước tình thế khó khăn, đội trưởng Duy Khánh vẫn bày tỏ hy vọng học trò của mình sẽ thi thố thật tốt. Vì chỉ cần một chút “sẩy chân”, Biệt đội Cà rốt cũng có thể đánh mất tấm vé quý báu vào tay đội khác.
Trong phần thi dành cho Tài năng Nhảy múa, Duy Khánh dồn hết sự tin tưởng vào cặp đôi Kim Thư - Duy Huy. Với ý tưởng mang đến bài thi sáng tạo với những động tác có độ khó cao, Duy Huy - Kim Thư đã chọn nhạc nền là ca khúc tiếng Anh sôi động.
Cặp đôi Duy Huy - Kim Thư khiến khán giả mãn nhãn với những màn bê đỡ, tung hứng đầy quyết liệt. 
Vẫn giữ vững phong độ là một trong các cặp đôi nhảy múa tốt nhất chương trình, Duy Huy - Kim Thư làm khán giả mãn nhãn với những màn bê đỡ, tung hứng đầy quyết liệt. Cẩm Ly và Đại Nghĩa đánh giá cao sự cố gắng của hai em, đồng thời cho 9,5 điểm. Nhưng giám khảo John Huy Trần lại thể hiện sự chưa hài lòng. John Huy Trần chỉ cho Duy Huy - Kim Thư 8,5 điểm, đồng thời nhắc nhở phải thể hiện tốt hơn. Điểm trung bình Duy Huy - Kim Thư nhận được là 9,2.
Với phần thi dành cho Tài năng Đặc biệt, cậu bé 5 tuổi Lữ Triển Triều - A Pù đã mang đến tiết mục kịch đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. A Pù hoá thân thành một cậu bé chứng kiến cảnh bố mẹ nhiều lần cãi nhau gay gắt. Bố của A Pù làm ảo thuật gia, trong khi mẹ em lại không thích và cho rằng đây là công việc chẳng có ý nghĩa gì. Đóng vai trò là người hàn gắn rạn nứt giữa bố mẹ, A Pù gây xúc động khi khóc nức nở trên sóng truyền hình. Cậu bé 5 tuổi này còn diễn ảo thuật và thể hiện các ca khúc về gia đình bằng chất giọng nhẹ nhàng, đáng yêu.
Cậu bé A Pù mang tới tiết mục kịch xúc động về tình cảm gia đình.
Giám khảo Cẩm Ly cho rằng A Pù đã có sự cố gắng khi mang ảo thuật vào bài thi. Thêm vào đó, cậu bé đã nhớ được lời thoại và bài hát dù kịch bản tiểu phẩm khá dài. Nhưng, với Cẩm Ly thì tiết mục của A Pù chưa ấn tượng. Đại Nghĩa lại nhận xét nội dung kịch bản có nhiều tình tiết chưa hợp lý, dù ý tưởng khá tốt song cách thể hiện lại chưa đầy đặn. Điểm mà các giám khảo dành cho A Pù là 8,5.
Với phần thi dành cho Tài năng Ca hát, cậu bé Phi Long đã chọn ca khúc Tâm hồn của đá do cố nhạc sĩ Trần Lập sáng tác. Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét rằng Phi Long đã chọn một ca khúc rock quá sức của mình. Riêng Cẩm Ly thì chia sẻ, phần nhả chữ của Phi Long chưa được rõ. Với những ca khúc đặc sệt chất rock như Tâm hồn của đá, cần phải hát mạnh và quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, Cẩm Ly cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì cách chọn bài chưa phù hợp làm giảm sút phong độ của Phi Long. Điểm mà các giám khảo cho thí sinh này là 8,8.
Phi Long chọn ca khúc Tâm hồn của đá để thể hiện. Tuy nhiên, bài hát này bị xem là “quá sức” với cậu bé.
Kết thúc các phần thi, tổng điểm của Biệt đội Hồng hạc đứng đầu với 81,8 điểm; Biệt đội Gấu trúc hạng nhì với 81 điểm; Biệt đội Sơn ca hạng 3 với 80,3 điểm; Biệt đội cầu vồng hạng 4 với 79,4 điểm; Biệt đội Cà rốt đứng cuối với 77,9 điểm.
Với kết quả này, Biệt đội Cà rốt của Duy Khánh đã phải nói lời chia tay với chương trình. Như vậy, 4 tài năng nhí gồm Duy Huy, Kim Thư, A Pù, Phi Long đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.
Tập 10 của Người hùng tí hon sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 24.9 trên kênh HTV7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.