Đội bóng TP.HCM I 'đòi' lại ngôi đầu tại giải nữ quốc gia 2022

12/09/2022 20:58 GMT+7

Chỉ 1 ngày sau khi để cho Thái Nguyên T&T vượt qua trên bảng xếp hạng , đội bóng TP.HCM I đã nhanh chóng lấy lại vị trí quen thuộc khi đá bại Than KSVN tại vòng 4 giải nữ quốc gia diễn ra hôm nay 12.9.

Trong ngày thi đấu hôm qua cũng tại vòng 4 giải nữ quốc gia, đội Thái Nguyên T&T đã có chiến thắng 2-0 trước TP.HCM II và PP Hà Nam cũng thắng Hà Nội II với tỷ số tối thiểu 1-0. Với kết quả này, đội bóng xứ chè Thái Nguyên T&T đã chiếm được vị trí đầu bảng với 3 trận toàn thắng và TP.HCM I xếp thứ hai với 2 trận thắng. Chính vì vậy, TP.HCM I buộc phải thắng trong trận đấu với Than KSVN để lấy lại ngôi đầu.

Hai đội đã nhập cuộc rất nhanh khi trận đấu bắt đầu

MINH HOÀNG

Cả hai đội Than KSVN và TP.HCM I đã chọn cách nhập cuộc ở tốc độ cao với nhiều tình huống “ăn miếng, trả miếng” hấp dẫn ngay từ đầu trận. Ở phút 14, pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Than KSVN tạo điều kiện thuận lợi để Trần Nguyễn Bảo Châu dứt điểm trái phá mở tỷ số trận đấu cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.

TP.HCM I (áo đỏ) có bàn thắng dẫn trước Than KSVN

MINH HOÀNG

Bàn thắng này giúp cho TP.HCM I chơi tốt hơn nhưng họ vẫn vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ đội bóng vùng mỏ. Phút 30, Than KSVN tổ chức tấn công rất hay xuất phát từ đường chuyền điệu nghệ của Dương Thị Vân cho Trúc Hương bên phía cánh phải. Bóng được đưa vào vòng cấm để Nguyễn Thị Vạn dứt điểm ở cự ly gần quân bình tỷ số 1-1.

Than KSVN cũng chơi tốt và có bàn thắng gỡ hòa

MINH HOÀNG

Chơi ấn tượng trong hiệp 1 nhưng Than KSVN lại không tỏ ra chắc chắn trong khâu phòng ngự. Phút 45+2, từ pha đá phạt góc của Bích Thuỳ, bóng được hậu vệ Than KSVN phá ra. Từ ngoài vòng cấm, tiền vệ Nguyễn Thị Thuỳ Trang tung cú sút quyết đoán giúp TP.HCM I thêm một lần vươn lên dẫn trước.

Kinh nghiệm giúp TP.HCM I có chiến thắng chung cuộc

MINH HOÀNG

Hiệp 2 bắt đầu với những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Than KSVN. Công bằng mà nói, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải tạo ra thế trận tương đối tốt trước đối thủ mạnh như TP.HCM I. Tuy nhiên, những nỗ lực của Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương hay Thuý Hằng chưa mang đến hiệu quả cần thiết.

TP.HCM I lấy lại ngôi đầu bảng sau 4 vòng đấu

MINH HOÀNG

Với 3 điểm quý giá trước Than KSVN giúp TP.HCM I lấy lại vị trí đầu bảng từ tay Thái Nguyên T&T. Họ cùng có được 9 điểm nhưng hơn đối thủ về chỉ số phụ. Ở vòng 5 của giải nữ quốc gia 2022 diễn ra vào ngày 15.9 tới đây, TP.HCM I và Hà Nội I sẽ có trận đấu đối đầu đầy hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.