Đội bóng không có thủ môn đã bị Cameroon giải mã

25/01/2022 07:42 GMT+7

Hiện tượng Comoros phải dừng chân ở vòng 1/8 Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2021 khi bị Cameroon đánh bại với tỷ số 2-1.

Hậu vệ Chaker Alhadhur trở thành thủ môn bất đắc dĩ của Comoros

AFP

Comoros lần đâu tiên tham dự AFCON nhưng bất ngờ và xuất sắc bước qua vòng đấu bảng gây ngạc nhiên cho người hâm mộ. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 khiến họ gặp bất lợi trước trận gặp Cameroon khi 2 thủ môn còn lại của họ bị Covid-19 không thể thi đấu, trong khi thủ thành Salim Ben Boina bị chấn thương. Ngay cả HLV trưởng Amir Abdou cũng không thể chỉ đạo trực tiếp cũng vì dương tính Covid-19.

Không có thủ môn, nên Comoros buộc phải đưa hậu vệ Chaker Alhadhur trấn giữ khung thành.

Trước thiệt hại của đối thủ, Cameroon lại có lợi thế sân nhà nên chơi áp đảo ngay từ đầu.

Gần như vận đen vẫn chưa chịu buông tha đội bóng ngổ ngáo Comoros, bởi phút thứ 7 họ đã mất người vì trung vệ Nadjim Abdou lãnh thẻ đỏ sau pha va chạm với Moumi Ngamaleu. Lúc đầu, trọng tài chính Bamlak Tessema Weyesa đã bỏ qua, nhưng công nghệ VAR buộc ông xem lại tình huống từ các góc may quay chậm hành động thúc cùi chỏ của Nadjim Abdou nên Comoros chỉ còn 10 người.

Dù vậy, đội bóng được xem là ngựa ô của giải đã chơi rất kiên cường và chỉ thất bại với tỷ số tối thiểu 1-2.

Cameroon vui mừng vào tứ kết

AFP

Các bàn thắng của Cameroon do Karl Toko Ekambi (phút 29) và Aboubakar (phút 70) ghi.

Nỗ lực của Comoros được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 với cú sút phạt đẹp mắt của Onana từ cự ly 30 mét ở phút 81.

Bị loại ở vòng 18, nhưng các cầu thủ Comoros đã có giải đấu đẹp và hứa hẹn trở lại mạnh mẽ hơn ở các lần tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.