Giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2023:

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ cho đương kim á quân

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
13/12/2023 14:28 GMT+7

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng trước đối thủ VakifBank (Thổ Nhĩ Kỳ) quá mạnh, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam (Sport Center 1) đành chấp nhận thua cuộc 0-3 ở trận đấu mở màn giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới diễn ra hôm nay tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Hoàng Thị Kiều Trinh, Tú Linh chưa có được thể trạng tốt nhất sau chấn thương. Do đó HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải lựa chọn những nhân sự phù hợp nhất trong số những gương mặt còn lại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, để đấu với đội bóng đương kim á quân giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới là CLB VakifBank.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ cho đương kim á quân - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo xanh) thi đấu đầy nỗ lực trước CLB VakifBank

ĐỨC NGUYỄN VFV

Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Trà Giang cùng libero Khánh Đang được tung ra sân ở đội hình xuất phát và thi đấu khá tự tin trước dàn sao bóng chuyền thế giới bên phía CLB VakifBank như Gabi, Gunes, Frantti, Ozbay, Thompson.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ cho đương kim á quân - Ảnh 2.

Vi Thị Như Quỳnh (16) ghi điểm tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trước CLB VakifBank

ĐỨC NGUYỄN VFV

Tuy nhiên sau những phút đầu gây bất ngờ cho đối thủ khi đeo bám điểm số đến 5/5, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dần hụt hơi trước sức ép tấn công ngày càng đa dạng và hiệu quả của CLB VakifBank. Không chỉ đánh chặn tốt các pha tấn công từ đội Việt Nam, các cô gái đội VakifBank còn liên tiếp ghi điểm để giành chiến thắng với cách biệt 25/10 ở ván 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ cho đương kim á quân - Ảnh 3.

CLB VakifBank (áo vàng) thể hiện được đẳng cấp trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

ĐỨC NGUYỆN VFV

Lần lượt Hoàng Thị Kiều Trinh, Tú Linh được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung vào sân ở ván 2, chuyền hai Kim Thoa cũng thay thế Lâm Oanh để làm mới trong các pha phối hợp tấn công nhằm tạo bất ngờ cho đối thủ. Các tay đập Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn nhưng đẳng cấp của các tay đập đội VakifBank tiếp tục được thể hiện để giành chiến thắng 25/15.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ cho đương kim á quân - Ảnh 4.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trải nghiệm quý trước đối thủ hàng đầu thế giới là CLB VakifBank

ĐỨC NGUYỄN VFV

Ở ván 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục trao cơ hội vào sân thi đấu cho các tuyển thủ khác như Lý Thị Luyến, Bích Thủy, Thanh Liên. Các tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ được tinh thần thi đấu nỗ lực và có một số tình huống ghi điểm ấn tượng nhưng vẫn không thể tạo bất ngờ cho CLB VakifBank và chấp nhận thua cuộc với điểm số 13/25.

Thua 0-3 trước đương kim á quân giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới CLB VakifBank, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận cuối vòng bảng vào lúc 13 giờ ngày mai (14.12), chạm trán với CLB Dentil Praia (Brazil).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.