Đội bóng chuyền nam TP.HCM vô địch vòng 3 giải các đội mạnh phía Nam 2022

04/06/2022 07:03 GMT+7

Thắng đội Hà Tĩnh 3-2 trong trận chung kết rất kịch tính tối qua 3.6, đội bóng chuyền nam TP.HCM giành chức vô địch vòng 3 giải bóng chuyền các đội mạnh phía Nam năm 2022.

Trong trận chung kết, đội TP.HCM vẫn tung ra đội hình mạnh nhất đã giúp đội nhận cả hai cúp vô địch vòng 1 tại TP.HCM cuối tháng 4 và vòng 2 tại Long An ngày 16.5. Đội Hà Tĩnh không có mặt ở vòng 1 và vòng 2, tham dự vòng 3 tuy không còn có mặt các đàn anh lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm như Cao Xuân Thao, Đàm Văn Công và Nguyễn Minh Đạt nhưng vẫn còn hai tay đập chủ lực Lê Văn Thành và Trần Đức Hạnh. Ngoài ra, đội hình chính của Hà Tĩnh ngay từ đầu còn có mặt 2 VĐV trẻ và khỏe là đối chuyền Đinh Văn Phương (sinh năm 2002, cao 1,92 m) và phụ công Lê Thanh Thành (sinh năm 1999, cao 1,96 m). Nhờ vậy, mặc dù thua hiệp đầu sít sao 23/25 nhưng đội Hà Tĩnh vẫn thắng được hai hiệp tiếp theo (25/21 và 25/23) để dẫn lại 2-1.

Pha tranh chấp giữa đội Hà Tĩnh (áo đỏ) và đội TP.HCM

hvf

Trận đấu diễn ra hết sức sôi nỗi do đội TP.HCM tiếp tục củng cố bước 1, chuyền hai Trần Hoài Phương, phụ công Nguyễn Thanh Hải và chủ công Sơn Huỳnh Trí kết hợp rất ăn ý nên giúp cho đội TP.HCM ngược dòng thắng liền hai hiệp còn lại (29/27 và 15/13) để thắng chung cuộc 3-2 và giành cúp vô địch. Trước đó, trong trận tranh hạng 3, đội Sanest Khánh Hòa thắng đội chủ nhà Vĩnh Long 3-0.

Ở vòng 3, giải có sự tham dự của 6 đội bóng chuyền nam sẽ tranh tài ở giải vô địch quốc gia năm 2022 trong tháng 7 tới là Sanest Khánh Hòa, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bến Tre (bảng A) và TP.HCM, Hà Tĩnh, Lavie Long An (bảng B) thi đấu vòng tròn trong 3 ngày đầu để chọn hai đội đầu mỗi bảng đấu chéo ở bán kết.

Đội Sanest Khánh Hòa (áo vàng) xếp hạng ba (ảnh: HVF)

hvf

Trong ngày 2.6, ở trận đấu giữa hai đội cuối bảng, đội Lavie Long An có trận thắng trước đội Bến Tre để giành hạng 5 trong lúc đội TP.HCM (thắng đội Sanest Khánh Hòa 3-0) và đội Hà Tĩnh (thắng đội chủ nhà XSKT Vĩnh Long 3-2) ở hai trận bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.