Đội bay Hiệp sĩ Nga với tiêm kích Su-30SM đã đến Malaysia

19/03/2017 17:25 GMT+7

Chiều 19.3, đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga với 5 chiếc Su-30SM và 1 chiếc Il-76 đã hạ cánh xuống sân bay Langkawi, Malaysia sau khi cất cánh từ Nội Bài (Việt Nam) để dự triển lãm LIMA 2017.

Theo đài RNS (Nga), một nguồn tin quân sự - quốc phòng Nga cho đài này hay các phi công đội bay Hiệp sĩ Nga đã hoàn tất chuyến bay dài với nhiều lần tiếp dầu trên không. Tại Langkawi, đội bay này cũng tiến hành chuyến bay tập đầu tiên trong ngày 19.3.

Theo chương trình tại LIMA 2017, Hiệp sĩ Nga sẽ có các chuyến bay biểu diễn trong 2 ngày 24 - 25.3. LIMA sẽ diễn ra từ 20 - 25.3.

Trên tài khoản Twitter của ban tổ chức LIMA 2017 đã đưa những hình ảnh và clip đội bay Nga đến Langkawi lúc 13 giờ 35 chiều 19.3.

Trước đó chiều 18.3, đội bay này đã từ Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên đường sang Malaysia. Thời điểm hạ cánh ở Việt Nam chậm 3 ngày so với dự kiến là vào ngày 15.3, do thời tiết không thuận lợi. Sáng 19.3, Hiệp sĩ Nga cất cánh rời Nội Bài bay sang Langkawi, Malaysia.

Lần đầu tiên đội bay Hiệp sĩ Nga sử dụng loại tiêm kích đời mới Su-30SM thay thế loại Su-27 lâu nay BTC LIMA 2017

Đội bay Hiệp sĩ Nga đã cất cánh từ sân bay Kubinka, Moscow ngày 10.3 sang Malaysia. Trên đường đi, đội đã ghé Perm, Novosibirsk và Irkutsk (Nga), cùng 2 điểm đáp ở Trung Quốc và Việt Nam trước khi đến Langkawi, Malaysia.

Đây là lần đầu tiên đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga dùng loại máy bay hiện đại Su-30SM, sau khi đã sử dụng loại Su-27 trong suốt 25 năm qua.

Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga thuộc Không quân Nga thành lập ngày 5.4.1991, trụ sở tại sân bay Kubinka, Moscow. Máy bay chủ lực dùng biểu diễn của Hiệp sĩ Nga là Su-27 và Su-27UB. Đội này từng giành nhiều danh hiệu thế giới.

Từ cuối năm 2016, Hiệp sĩ Nga bắt đầu tiếp nhận máy bay Su-30SM để tập luyện và chuyển sang sử dụng chính thức trong biểu diễn.

Nga còn có đội bay biểu diễn thứ hai, gọi là Chim én, sử dụng loại máy bay MiG-29.

Phi công đội bay Hiệp sĩ Nga sẽ biểu diễn chính thức trong 2 ngày 24 - 25.3 tại LIMA 2017 BTC LIMA 2017

Tiêm kích Su-30SM được Nga phát triển trên cơ sở loại tiêm kích 2 chỗ ngồi Su-30MKI (sản xuất cho Ấn Độ). Su-30MKI còn có biến thể dành cho Malaysia (Su-30MKM), Việt Nam (Su-30MK2). Loại Su-30SM của Nga đã được sử dụng trong chiến dịch của Nga chống khủng bố ở Syria từ năm 2015.

Triển lãm quốc tế hàng hải và hàng không Langkawi (LIMA) 2017 do Malaysia tổ chức, diễn ra 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1991. LIMA 2017 diễn ra từ 21 - 25.3, quy tụ 505 công ty từ 36 nước và lãnh thổ tham gia trưng bày các vũ khí, khí tài cùng 106 máy bay và 42 tàu chiến. Dự kiến triển lãm đón tiếp hơn 40.000 lượt khách tham quan.

Phía Nga tham gia triển lãm LIMA 2017 với các khí tài đáng chú ý như hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400, BUK M2E.

Xem clip đội bay Hiệp sĩ Nga tại sân bay Langkawi, Malaysia chiều 19.3.2017 (Nguồn: Ban tổ chức LIMA 2017):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.