Đội Argentina chưa hẹn ngày thi đấu trận đầu tiên sau chức vô địch World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
24/01/2023 09:52 GMT+7

Trận đầu tiên của đội tuyển Argentina kể từ khi giành chức vô địch World Cup 2022 vẫn chưa được LĐBĐ Argentina (AFA) xác định sẽ diễn ra khi nào. Một phần nguyên nhân là vì HLV Scaloni chưa ký hợp đồng mới.

Hợp đồng của HLV Scaloni với đội tuyển Argentina hiện đã kết thúc từ sau ngày 31.12.2022. AFA và nhà cầm quân này đã thỏa thuận miệng chắc chắn gia hạn, nhưng đến giờ việc tái ký hợp đồng chưa chính thức diễn ra.

HLV Scaloni hiện tại đã hết hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Argentina

AFP

Như vậy đến thời điểm này, đội tuyển Argentina không có HLV trưởng, còn ông Scaloni đang là HLV tự do. Do đó, AFA cũng chưa thể xúc tiến kế hoạch tổ chức thi đấu trong lịch FIFA Days tháng 3.2023. Dù AFA dự định sẽ bố trí để đội Argentina đấu 2 trận giao hữu tại Buenos Aires vào ngày 21 và 28.3.

Kênh TyC Sports cho biết, khả năng lịch đấu này có thể bị hoãn lại vì đến giờ AFA chưa xác định được đối thủ mà tuyển Argentina sẽ gặp, trong khi kế hoạch thi đấu thường được chuẩn bị trước từ 1 đến 2 tháng.

Cũng theo kênh TyC Sports, ngay đầu tháng 2 tới đây, AFA sẽ đàm phán dứt điểm về việc ký hợp đồng mới với HLV Scaloni và “hiện còn một vài chi tiết nhỏ” cần đạt được thỏa thuận giữa đôi bên. Dự kiến nhà cầm quân này sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến World Cup 2026, kèm theo một số ưu đãi mới về tài chính sau khi có công lớn giúp đội Argentina giành chức vô địch World Cup 2022.

Tuy nhiên, kể cả khi đã hoàn tất việc ký hợp đồng mới với HLV Scaloni, khả năng AFA xúc tiến tổ chức các trận giao hữu cho đội tuyển Argentina trong tháng 3 tại Buenos Aires như kỳ vọng của người hâm mộ nước này, hiện vẫn bỏ ngỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.