Độc lạ: Lạng Sơn lần đầu trao giải 'hoa hậu vịt'

11/10/2023 11:22 GMT+7

UBND TT.Thất Khê (H.Tràng Định, Lạng Sơn) đã trao giải "hoa hậu" vịt cho xã Chí Minh, "á hậu 1" cho xã Đội Cấn, "á hậu 2" cho TT.Thất Khê với tổng trị giá 51 triệu đồng trong cuộc thi "hoa hậu vịt" được tổ chức hôm 10.10.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh về một cuộc thi "hoa hậu vịt" do UBND TT.Thất Khê tổ chức. Tổng giải thưởng dành cho "hoa hậu" vịt là 35 triệu đồng, "á hậu" 1 là 10 triệu đồng, "á hậu" 2 là 6 triệu đồng.

Độc lạ cuộc thi 'hoa hậu vịt' ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số người dân đều tỏ ra bất ngờ về cơ cấu giải thưởng cũng như tên gọi của cuộc thi này.

Sáng 11.10, trao đổi với Thanh Niên, đại diện UBND TT.Thất Khê đã xác nhận cuộc thi trên và cho biết, đây là sự kiện nằm trong chương trình quảng bá "Tinh hoa vịt quay Thất Khê, các món ẩm thực và sản phẩm đặc sản của địa phương" nhằm kỷ niệm 73 năm Ngày giải phóng Thất Khê (10.10.1950 - 10.10.2023).

Độc lạ cuộc thi 'hoa hậu vịt' gây sốt mạng ở Lạng Sơn

Đây là năm đầu tiên UBND TT.Thất Khê tổ chức cuộc thi này với sự tham gia của 21 xã, thị trấn trên địa bàn H.Tràng Định. Cuộc thi góp phần bảo tồn, phát triển giống vịt có chất lượng cao; quảng bá, giới thiệu, duy trì về thương hiệu "vịt đầu xanh", tôn vinh người chăn nuôi vịt trên địa bàn H.Tràng Định; thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, người chăn nuôi, qua đó thúc đẩy sự phát triển chuỗi sản xuất tiêu thụ các sản phẩm thịt vịt (vịt quay Tràng Định).

Độc lạ cuộc thi 'hoa hậu vịt' ở Lạng Sơn - Ảnh 2.

Con vịt đạt giải "hoa hậu", được đấu giá 35 triệu đồng

CTV

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải "hoa hậu" vịt cho xã Chí Minh, "á hậu 1" cho xã Đội Cấn, "á hậu 2" cho TT.Thất Khê với tổng trị giá 51 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ được sử dụng để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ông Hà Văn Hơn, Phó chủ tịch UBND xã Chí Minh, cho biết sau khi nhận được thông báo về cuộc thi trên, chính quyền xã đã lựa chọn những con vịt tốt nhất của người dân để dự thi.

"Chúng tôi lựa chọn những con vịt phải có đủ tiêu chuẩn như cân nặng trên 3 kg, đầu xanh, lông mượt, mỏ vàng, chân vàng, màu lông óng mượt, đều, đẹp", ông Hà Văn Hơn thông tin.

Theo ông Hơn, con vịt đạt giải "hoa hậu" là giống vịt khoang bản địa, sau khi được đấu giá 35 triệu đồng, vịt được mang về nuôi làm kỷ niệm hoặc bị thịt.

"Giống vịt này được rất nhiều hộ dân xã Chí Minh nuôi để phát triển kinh tế. Hiện nay, giá bán trên thị trường khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg", ông Hơn nói.

Xem nhanh 20h ngày 11.10: Phạt thầy dạy lái mô tô của Ngọc Trinh | Độc lạ hoa hậu vịt Lạng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.