'Độc, lạ' kiểu bán hàng tránh dịch tại 'chợ nhà giàu' giữa lòng phố cổ Hà Nội

16/08/2021 15:56 GMT+7

Từ ngày 15.8, các cửa hàng kinh doanh tại chợ Hàng Bè (Hà Nội) chuyển từ bán hàng trực tiếp sang đặt hàng trước qua điện thoại nhằm đảm bảo giãn cách trong mùa dịch Covid-19 và hạn chế người dân ra vào chợ.

Chợ Hàng Bè (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) có từ thời Pháp thuộc, nằm trong lòng phố cổ Hà Nội, còn được mệnh danh là “chợ nhà giàu". 
Trước khi bùng phát dịch Covid-19, chợ Hàng Bè lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp từ sáng đến tối, với nhiều cửa hàng, sạp hàng kinh doanh các mặt hàng ăn uống với các món ngon nức tiếng như: cá kho, thịt kho, gà, giò chả… đến thực phẩm tươi sống, hoa quả…
2 ngày gần đây, các tuyến phố Cầu Gỗ, Hàng Bè, Gia Ngư... dẫn vào chợ đều được rào lại nhằm hạn chế người và các phương tiện ra vào chợ. 

Đường dẫn vào chợ đều có rào chắn nhằm hạn chế người và các phương tiện ra vào chợ

Ảnh Ngọc Thắng

Nhằm tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19, ngoài phát phiếu đi chợ, P.Hàng Bạc (Q.Hoàn Kiếm) đã có sáng kiến yêu cầu các cửa hàng kinh doanh công khai số điện thoại, tên cửa hàng, mặt hàng kinh doanh tại rào chắn barie trước cổng chợ để người dân đặt hàng trước qua điện thoại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Các tiểu thương đồng loạt treo biển tên, mặt hàng, số điện thoại trên rào chắn barie để người dân tiện liên lạc mua hàng

Ảnh Ngọc Thắng

Đáp ứng nhu cầu mua lương thực, thực phẩm của người dân, hàng chục số điện thoại của các tiểu thương bán các mặt hàng từ dưa, cà mắm, muối, đến thịt cá dán chi chít trên rào chắn. 
Người dân muốn mua mặt hàng gì, chỉ cần "a lô" theo số điện thoại dán trên barie, chủ cửa hàng sẽ chuẩn bị và ra tận rào chắn ship hàng. 

Nhiều tiểu thương cho rằng, cách bán hàng qua điện thoại này nhằm hạn chế tập trung đông người trong chợ

Ảnh Ngọc Thắng

Lực lượng chức năng luôn luôn nhắc nhở người dân thực hiện "5K" và bố trí bố trí máy đo thân nhiệt trước lối ra vào, người dân muốn vào chợ đều phải kiểm tra thân nhiệt.

Ngay rào chắn barie, chính quyền địa phương bố trí máy đo thân nhiệt cho người dân và tiểu thương

Ảnh Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.