Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét

13/02/2024 16:00 GMT+7

Từ nguyên liệu đất sét, chị Phạm Thùy Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tái hiện sống động căn nhà trang trí đón tết xưa với mâm cơm, khay mứt, chậu mai vàng…

Chia sẻ về cảm hứng tái hiện tết xưa bằng đất sét, chị Thảo cho biết muốn mang đến hồi ức tết xưa cho mọi người. Cái thời mà cứ tết đến là cả nhà, từ ông bà, cha mẹ đến con cái cùng nhau trang hoàng nhà cửa.

Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 1.

Chị Thảo dành nhiều thời gian để tái hiện tết xưa bằng đất sét

DUY TÂN

Cách đây vài năm, chị Thảo bắt đầu làm những món đầu tiên trong hành trình giữ lại ký ức tết xưa. Dần dần, qua mỗi năm, góc tết tí hon ngày càng đầy đủ hơn. Nào là cành mai, tranh khảm trai sơn mài, mâm ngũ quả, hủ dưa cải chua, củ kiệu, khay mứt, bánh tai heo, thùng nước ngọt, con heo đất, bộ lô tô…

Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 2.

Phòng khách được trang trí đúng chuẩn tết xưa

DUY TÂN

Những sản phẩm đất sét của chị Thảo làm ra rất kỳ công, tỉ mỉ. Trong đó, có nhiều sản phẩm kích thước chỉ vài milimet, tốn 1 - 2 ngày mới làm hoàn thiện.

Dưới đây là hình ảnh món ăn, mâm ngũ quả... ngày tết được chị Thảo làm bằng đất sét

Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 3.

Góc nhà được trang hoàng kỹ lưỡng từ cành mai, tranh khảm trai sơn mài, mâm ngũ quả…

DUY TÂN


Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 4.

Mâm cơm ngày tết với những món ăn truyền thống, như thịt kho trứng vịt, canh khổ qua…

DUY TÂN


Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 5.

Tô thịt kho trứng vịt

DUY TÂN

Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 6.

Khổ qua hầm

DUY TÂN


Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 7.

Bánh chưng

DUY TÂN


Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 8.

Mâm ngũ quả chưng tết

DUY TÂN


Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 9.

Hủ dưa kiệu

DUY TÂN



Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 10.

Khay mứt tết 2 tầng

DUY TÂN


Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 11.

Heo đất để đựng tiền lì xì

DUY TÂN



Độc đáo sản phẩm tái hiện tết xưa bằng đất sét- Ảnh 12.

Một góc nhà trang trí tết xưa

DUY TÂN

"Với mâm cơm ngày tết, tôi chịu khó quan sát và thử pha các màu khác nhau nhiều lần để trông giống nhất. Tết xưa mãi là ký ức đẹp trong trái tim mỗi người. Đây là những hình ảnh mà tôi luôn muốn tái hiện và thu nhỏ, có lẽ chưa đủ đầy, nhưng nhìn vào vẫn nhận ra là tết cổ truyền Việt Nam", chị Thảo nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.