Độc đáo những cây thông Noel… ăn được

Thảo Phương
Thảo Phương
23/12/2023 08:00 GMT+7

Bên cạnh những cây thông Noel khổng lồ với nhiều ánh đèn, màu sắc sặc sỡ, thì còn có những cây thông được tạo nên từ đồ ăn vô cùng lạ mắt khiến không ít người thích thú.

Độc đáo những cây thông Noel… ăn được- Ảnh 1.

Cây thông Noel làm từ trái cây của chị Thủy

NVCC

Mặc dù đây là lần đầu tiên làm cây thông Noel từ trái cây nhưng thành phẩm của chị Cao Thanh Thủy (31 tuổi), ngụ tại Q.Hà Đông (TP.Hà Nội) gây ấn tượng bởi sự dễ thương và nhận được “cơn mưa" lời khen.

Chị Thủy cho biết cây thông Noel được tạo nên từ những loại trái cây rất quen thuộc như: dưa hấu, lựu, cà rốt, táo và dâu tây. Những loại quả được chị Thủy chọn có tông màu chủ đạo là đỏ và xanh lá cây, rất phù hợp với chủ đề của Giáng sinh.

Chia sẻ về cách làm cây thông từ trái cây, chị Thủy cho biết: "Phần thân cây mình dùng một quả táo và củ cà rốt. Đầu tiên, dùng tăm gắn nho xanh phủ kín phần thân, sau đó tỉa hoa dưa hấu gắn lên. Mình có gắn thêm cả cuống lá của quả dâu cho sinh động. Cuối cùng là tỉa hình ngôi sao từ vỏ cam".

Độc đáo những cây thông Noel… ăn được- Ảnh 2.

Những nguyên liệu chính được chị Thủy sử dụng để làm cây thông

NVCC

Khi được hỏi làm cây thông từ trái cây có khó không? Chị Thủy cho hay: “Làm cây thông từ trái cây không khó, chỉ cần chút tỉ mỉ, sáng tạo là ai cũng có thể thực hiện được. Như cây thông mình làm chỉ khoảng 30 phút là xong, rất dễ”.

Sau khi cây thông Noel của chị Thủy được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú.

“Mình cũng không ngờ cây thông trái cây tự tay làm lại được mọi người yêu thích như vậy. Điều này làm mình cảm thấy rất vui và hào hứng. Đặc biệt, con gái của mình rất thích, đây sẽ là động lực để bản thân có thể sáng tạo thêm nhiều cái hay hơn nữa”, chị Thủy bày tỏ.

Độc đáo những cây thông Noel… ăn được- Ảnh 3.

Cây thông Noel với kiểu dáng dễ thương, lạ mắt của chị Thủy khiến nhiều người thích thú

NVCC

Cũng gây ấn tượng với cây thông ăn được làm từ những quả táo cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ, chị Tạ Thùy Giang (31 tuổi), ngụ tại H.Thanh Trì (TP.Hà Nội), chia sẻ: “Mọi năm mình cũng làm cây thông ăn được, nhưng bằng bánh pandoro, một loại bánh mì kiểu Ý. Đây là lần đầu mình làm cây thông từ trái cây vì muốn mang lại sự mới lạ, độc đáo trong bữa tiệc Giáng sinh. Đặc biệt, cây thông Noel này của mình không chỉ là vật trang trí đẹp mắt mà còn có thể ăn được nên mọi người trong nhà rất thích”.

Độc đáo những cây thông Noel… ăn được- Ảnh 4.

Những quả táo được chị Giang cắt tỉa tỉ mỉ

NVCC

Độc đáo những cây thông Noel… ăn được- Ảnh 5.

Thành phẩm cây thông Noel được làm hoàn toàn từ táo

NVCC

Chị Giang cho biết để hoàn thành cây thông Noel bằng táo, chị đã tốn 5 tiếng đồng hồ để cắt tỉa và tạo hình. "Táo sau khi tỉa xong sẽ ngâm vào nước lạnh có pha thêm cốt chanh để được trắng đẹp. Sau đó, gắn lại với nhau bằng tăm nhọn rồi trang trí thêm các quả nhỏ như cherry, cà chua bi... Bọn trẻ nhà mình thích lắm, cứ khen cây thông vừa đẹp lại còn thơm. Cứ ngắm nghía rồi đòi chụp ảnh cùng. Đây là lần đầu tiên mình làm cây thông từ trái cây nhưng vẫn cho ra thành phẩm khá ưng mắt", chị Giang hào hứng chia sẻ.

Vì tính chất công việc thường xuyên phải sáng tạo, cắt tỉa và bày biện trái cây nên nhân dịp lễ Giáng sinh này, chị Vũ Thị Ngọc Bích (35 tuổi), ngụ tại Q.Đống Đa TP.(Hà Nội) cũng muốn làm 1 cái gì đó thật đặc biệt liên quan đến trái cây. Đó là lý do vì sao cây thông Noel năm nay của nhà chị Bích được làm từ các loại trái cây như: dưa hấu, táo xanh, táo đỏ kết hợp trang trí với cam cùng lá bạc hà nhằm tạo sự sinh động, bắt mắt.

Độc đáo những cây thông Noel… ăn được- Ảnh 6.

Cây thông được trang trí bắt mắt từ trái cây tươi

NVCC

“Trước khi làm tôi đã lên ý tưởng là cây thông cần được trang trí bắt mắt như thật nhưng 100% từ trái cây và hoàn toàn ăn được. Do vậy, thân cây thông được làm từ dưa hấu để có thể cắt tỉa, tạo hình dễ dàng. Đồng thời, phần dư của dưa hấu sau khi làm thân cây có thể tạo hình tròn giống với các quả châu trang trí Noel sẽ rất ấn tượng. Sau đó sử dụng thêm 2 loại táo xanh, đỏ để tạo hình các bông hoa trang trí cho sinh động”, chị Bích chia sẻ.

Chị Bích cũng chia sẻ thêm để làm cây thông bằng trái cây ngoài sự tỉ mỉ, kiên nhẫn thì cần có các dụng cụ cắt tỉa cơ bản. “Quan trọng nhất là phần ý tưởng để làm ra cây thông”, chị Bích nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.