Độc đáo nhóm nhạc đường phố

12/03/2019 16:55 GMT+7

Không chỉ là nơi sinh hoạt đàn hát của những bạn trẻ yêu nghệ thuật, nhóm nhạc đường phố Du ca Sài Gòn còn hướng đến những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng.

Với thế mạnh là nơi kết nối được nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật, mỗi năm Du ca Sài Gòn thường tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để mỗi bạn trẻ đến với câu lạc bộ không chỉ được thỏa sức với đam mê mà còn đem sức trẻ cống hiến cho cộng đồng.

Sân chơi lành mạnh

Xuất phát điểm là nhóm nhạc do Nhà Văn hóa thanh niên TP.HCM thành lập, nhưng sau này các bạn tách ra hoạt động độc lập và trở thành sân chơi lý tưởng dành cho những bạn trẻ yêu nghệ thuật.

Từng gặp nhóm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, rất ấn tượng với một vòng tròn đông kín bạn trẻ (gần hơn 50 thành viên) và đa phần đều cầm trên tay cây đàn. Các bạn đàn hát và giao lưu với nhau, du khách qua lại đều vây quanh vì thích thú.

Dạo gần đây khi các loại hình ca nhạc đường phố bị cấm ở phố đi bộ, các bạn dời địa điểm qua Hồ Con Rùa, mặc dù không gian không rộng rãi được như phố đi bộ nhưng nhóm vẫn thu hút đông bạn trẻ tham gia.

Anh Lê Nguyễn Hoàng Long (31 tuổi, TP.HCM) đang điều hành nhóm cho biết bản thân có thể phát triển con đường nghệ thuật, nhận đi biểu diễn các nơi nhưng anh vẫn từ chối để ở lại dẫn dắt Du ca phát triển. “Vì mình thích âm nhạc đường phố và muốn tạo một sân chơi lành mạnh để các bạn trẻ đam mê âm nhạc có thể tìm đến với nhau. Nhiều khi khách du lịch bắt gặp Du ca chơi thì rất thích thú, chính vì vậy mình muốn duy trì Du ca phát triển...”, anh Long chia sẻ.

Anh Long cùng hướng dẫn đàn cho các bạn trẻ HOA NỮ

Hiện tại, cứ cuối tuần là các bạn trẻ lại hẹn nhau ra các địa điểm công cộng cùng giao lưu, sinh hoạt. Các thành viên của nhóm chơi được rất nhiều loại nhạc cụ như đàn harmonica, trống cajon, piano hay các nhạc cụ dân tộc,…Nhưng do một số nhạc cụ bị hạn chế khi chơi ngoài đường phố nên thông thường Du ca chỉ chơi đàn guitar và trống cajon.

Vì là không gian mở, nên bất kỳ bạn trẻ nào cũng có thể tham gia. Từ những người hoàn toàn xa lạ, các bạn trở thành những người bạn, người anh em. Và có lẽ, minh chứng cho điều đó, là cứ mỗi lần nhóm sinh hoạt, lâu lâu lại có vài bạn trẻ mang bên mình những cây đàn đến và hỏi: “Đây có phải là nhóm Du ca Sài Gòn không ạ?”, sau câu hỏi ấy là màn chào hỏi và các bạn lại xếp thành một vòng tròn, cùng vui, cùng sinh hoạt, cùng đàn hát.

Nhóm thực hiện các đợt thiện nguyện phát cháo đêm cho người vô gia cư HOA NỮ

Không những thế, điều đặc biệt mà nhóm làm được là thường xuyên duy trì các hoạt động thiện nguyện. Với lượng khán giả theo dõi và ủng hộ nhóm trên Fanpage nên mỗi lần nhóm quyên góp cho các hoạt động từ thiện đều được mọi người yêu mến và ủng hộ rất nhiệt tình. Anh Long kể, rất nhiều bạn liên lạc với nhóm để được quyên góp các vật phẩm như quần áo, sách vỡ,…

Từ những nguồn quỹ và nhu yếu phẩm quyên góp được, nhóm thực hiện các buổi tình nguyện đêm và nấu những suất ăn, bát cháo cho người vô gia cư. Hoặc nếu các câu lạc bộ, đội nhóm khác cần Du ca hỗ trợ để thực hiện các chương trình thiện nguyện thì nhóm cũng ủng hộ hết mình.

Nơi không còn lo lắng, muộn phiền 

Đấy là khẳng định của nhiều bạn trẻ tham gia sinh hoạt với Du ca. Trịnh Hoàng Nhi (19 tuổi, TP.HCM) rất đam mê ca hát nhưng chưa có nhiều cơ hội để được hát trước đám đông. Một lần tình cờ đi dạo ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, thấy nhóm đông thành viên vui vẻ đàn hát những bài hát hiện đại, khiến Nhi rất thích thú, từ đó Nhi tham gia vào nhóm.

“Lúc đầu mới tham gia mình cũng rất ngại, nhưng dần dần thấy tất cả mọi người đều thân thiện nên mình rất thoải mái và trao đổi với nhau rất nhiều về âm nhạc, cũng như cách để hát tốt hơn, cũng như học chơi đàn từ các anh chị. Không chỉ có cuối tuần mới gặp nhau sinh hoạt mà tụi mình thường hẹn nhau ở quán cà phê những lúc rảnh để trao đổi về đàn hát và tâm sự với nhau về nhiều câu chuyện của cuộc sống”, Nhi kể.

Nhi cũng chia sẻ thêm: “Du ca Sài Gòn là nơi sinh hoạt cộng đồng giúp mình giải tỏa một tuần làm việc, học tập mệt mỏi. Tuần nào cũng mong cho tới ngày chủ nhật để ra Du ca vui vẻ nói cười đàn hát cùng mọi người. Hầu như cứ đến với Du ca là tụi mình không còn buồn bã và lo lắng gì nữa cả”.

Cũng giống Nhi, Tăng Gia Phú (học sinh Trường THPT Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM) khi một lần tình cờ đi chơi cùng nhóm bạn thì biết đến Du ca Sài Gòn. Đam mê đàn hát từ nhỏ, nhưng thường ngày chỉ tự tập hát và nhảy một mình ở nhà và nuôi ước mơ được hát và nhảy chung với những anh chị đi trước để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Từ khi biết đến Du ca, Phú đã tìm được nơi lý tưởng để thỏa thích vui chơi và hoàn thiện được những thiếu sót cho đam mê của mình.

Mỗi lần nhóm sinh hoạt đều rất đông bạn trẻ tham gia HOA NỮ

“Nơi đây mọi người đều được tự do khoe tài năng của mình cũng như mang đến cho nhau những niềm vui và sự thư giãn sau một tuần học tập, làm việc mệt nhọc. Mình mong rằng nghệ thuật đường phố và những nhóm nhạc đường phố như thế này sẽ phát triển nhiều hơn nữa, để những người trẻ đam mê nghệ thuật như tụi mình có nơi để giao lưu và sinh hoạt”, Phú nói.

Thế nhưng để dẫn dắt được nhóm đi đến ngày hôm nay lại là một điều không hề đơn giản mà theo như anh Long là phải thật tâm huyết và đam mê mới làm được.

“Dẫn dắt một nhóm thì rất khó khăn về con người, điều kiện sinh hoạt,… nhưng nhìn thấy những đứa em không biết chơi nhạc nhưng khi tham gia cùng Du ca thì biết chơi, thậm chí chơi rất hay và có thể vui với đam mê của các em. Tất cả điều đó là động lực giúp mình níu giữ Du ca đến ngày hôm nay, có những lúc cũng mệt lắm, muốn buông nhưng mà nghĩ lại nếu mình buông thì ai sẽ dẫn dắt các em. Nhìn thấy các em đến với Du ca, các bạn đang cần một sân chơi, cần một nơi để kết nối và học hỏi lẫn nhau thì mình chưa thể dừng được”, anh Long tâm sự.

Sắp tới, anh Long dự định sẽ kết nối với các nhóm Du ca ở các tỉnh thành khác để giao lưu đàn hát, chia sẻ kinh nghiệm với nhau cũng như là cùng nhau tổ chức những chương trình thiện nguyện rộng lớn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.