Độc đáo ngôi chùa ở Bình Phước với tượng Phật cao nhất Đông Nam Á

29/01/2021 13:12 GMT+7

Với độ cao 73m, khách đến vãng cảnh chùa Phật Quốc Vạn Thành (tọa lạc tại khu phố Xa Cam 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Bình Phước) đứng xa hàng trăm mét là đã có thể thấy tượng Đức Phật.

Ngôi chùa được xây dựng từ đầu năm 2017, sau 4 năm mới hoàn thành phần chính điện và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Ảnh: CTV

Bức tượng Đức Phật ngồi cao 73m nằm trên mái chùa Phật Quốc Vạn Thành ở tỉnh Bình Phước được xem là cao nhất Đông Nam Á hiện nay

Ảnh: CTV

Chùa Phật Quốc Vạn Thành được xây theo lối kiến trúc giao thoa của Phật giáo Nam Bắc, là điểm liên kết giữa kiến trúc Phật giáo Việt Nam và văn hóa Nhật Bản

Ảnh: CTV

Tượng Phật được xây dựng trên diện tích 8.100m2. Mặt trước của ngôi chùa cũng là hướng phía trước của tượng Phật là đập Sở Nhì mà người dân thường gọi là hồ Chà Là, ba mặt còn lại được bao phủ bởi rừng cao su bạt ngàn

Ảnh: CTV

Hình ảnh Đức Phật ngồi xếp bằng với các chi tiết nhỏ như nếp gấp quần áo cũng đều được trau chuốt mang đến cảm giác sống động, nhẹ nhàng. Bức tượng Phật màu trắng hiện lên vô cùng nổi bật giữa không gian rộng lớn

Ảnh: CTV

Chùa Phật Quốc Vạn Thành là khu liên hợp rộng 117.726m2. Khu tổ hợp bao gồm 24 hạng mục lớn với diện tích rộng hơn 3.000m2 cho mỗi khu vực

Ảnh: CTV

 

Được biết lễ khánh thành tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cao 73m đã diễn ra vào ngày 8.12 Âm lịch vừa qua, tức 20.1, nhân ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Ảnh: CTV

Công trình không chỉ là địa điểm hành hương tôn giáo tín ngưỡng thuần túy mà còn mang ý nghĩa thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước

Ảnh: CTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.