Độc đáo lễ hội Sayangva của đồng bào Chơ Ro

26/03/2017 19:09 GMT+7

Chiều 26.3, lễ hội Sayangva của đồng bào dân tộc Chơ Ro đã diễn ra tại ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách đến từ Bình Thuận, TP.HCM...

Lễ hội Sayangva còn gọi là Mừng lúa mới là dịp để đồng bào dân tộc Chơ Ro tạ ơn thần linh đã cho một mùa bội thu và cầu xin mưa thuận gió hòa để mùa vụ năm sau nhà nhà được no đủ. Đây cũng được xem là tết của người Chơ Ro. Được biết, lễ hội Mừng lúa mới này thường được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 2 âm lịch hằng năm sau khi bà con dân tộc Chơ Ro thu hoạch xong mùa màng.
Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn cồng chiêng, các trò chơi dân gian (đẩy gậy, kéo co, đập niêu), biểu diễn văn nghệ, nghi thức cúng thần lúa... 
Lễ hội Say Yang va 2
Các trò chơi dân gian diễn ra rất hào hứng
Biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.