Đoạt mạng người vì mâu thuẫn nẹt pô xe, bị phạt 7 năm tù

20/09/2022 16:47 GMT+7

Mâu thuẫn từ việc nẹt pô xe ồn ào rồi dẫn đến hỗn chiến, Hoàng cầm dao đâm nạn nhân tử vong và làm bị thương một người khác.

Liên quan vụ án cầm dao đoạt mạng người do mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe, ngày 20.9, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hoàng (25 tuổi, trú xã Hòa Đông, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khuya 13.4, sau khi ăn nhậu xong, Nguyễn Can Tr. (22 tuổi, trú xã Ea Knuếc, H.Krông Pắk) điều khiển xe máy chở một thanh niên đến trước cổng nhà của Hoàng để đón một người bạn. Tại đây, Tr. dừng xe, gọi nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa

ctv

Tr. quay lại xe máy của mình nổ máy, rồ ga, nẹt pô. Nghe tiếng nẹt pô ồn ào, Hoàng cùng một số người trong nhà đi ra và yêu cầu Tr. không nẹt pô nữa. Tuy nhiên, Tr. vẫn không dừng việc nẹt pô xe nên hai bên xảy ra cãi vã, thách thức nhau.

Sau đó, Tr. gọi điện thoại cho Đỗ Chí Thiện (28 tuổi, trú cùng xã Ea Knuếc) đến cùng giúp đánh Hoàng.

Bị Nguyễn Can Tr. và Thiện đánh, Hoàng chạy vào nhà thì đối phương tiếp tục đuổi theo.

Vào đến sân nhà, Hoàng lấy một con dao nhọn dài gần 20 cm quay lại đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực trái và sườn bên phải của Tr. khiến nạn nhân tử vong. Thiện cũng bị Hoàng đâm vào đùi phải gây thương tích 2%. Ngày hôm sau, Hoàng đến Công an H.Krông Pắk đầu thú về hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.