Doanh thu Alphabet lần đầu tiên đạt mốc 200 tỉ USD

05/02/2022 08:47 GMT+7

Alphabet - công ty mẹ của Google, đã lập kỷ lục doanh thu hằng năm mới trong năm 2021 với mức tăng trưởng 41% và đạt 257 tỉ USD.

Theo Gizchina, báo cáo của Alphabet cho biết họ thu về 75,4 tỉ USD trong quý 4/2021, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. CEO Alphabet Sundar Pichai cho biết: “Quý 4 đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo của chúng tôi, giúp hàng triệu doanh nghiệp phát triển mạnh và tìm được khách hàng mới, kỷ lục doanh số hằng quý cho điện thoại Pixel của chúng tôi bất chấp những hạn chế về nguồn cung và mảng kinh doanh đám mây tiếp tục phát triển mạnh mẽ”.

Google kiếm về khoản doanh thu khủng vào năm ngoái

Reuters

Alphabet thường không tiết lộ doanh thu từ các danh mục như smartphone Pixel hoặc Android. Các sản phẩm trong danh mục Services của Google gồm YouTube và Google Search cung cấp mức doanh thu cao nhất. Mảng Google Other mang về doanh thu 8,16 tỉ USD cho công ty trong quý 4 năm ngoái.

Doanh thu quảng cáo của Google trong quý 4/2021 là 61,24 tỉ USD. Điều này xảy ra bất chấp việc Meta, Twitter, Snapchat và YouTube đã mất gần 10 tỉ USD doanh thu quảng cáo do chính sách bảo mật iOS mới của Apple trong nửa cuối năm 2021. Công ty cũng báo cáo khoản lỗ hoạt động 890 triệu USD trong mảng kinh doanh đám mây trên doanh thu 5,54 tỉ USD. Mảng Other Bets gồm công ty xe hơi tự lái Waymo và bộ phận khoa học đời sống Verily đã mang lại doanh thu 181 triệu USD.

Giám đốc tài chính Ruth Porat của Alphabet cho rằng các khoản đầu tư của công ty đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng này bằng cách cung cấp các dịch vụ cho mọi người, các đối tác và doanh nghiệp. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư vào các cơ hội lâu dài trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.