Doanh nhân tuồn công nghệ Mỹ giúp Trung Quốc phát triển thiết bị không người lái dưới nước

29/04/2021 07:03 GMT+7

Một doanh nhân Trung Quốc vừa nhận tội buôn lậu công nghệ hàng hải của Mỹ về nước để giúp Bắc Kinh phát triển thiết bị không người lái dưới nước dành cho mục đích quân sự.

Tại tòa liên bang ở Boston, Shuren Qin, nhà sinh học biển sáng lập công ty kinh doanh dụng cụ hải dương học, hôm 28.4 đã thừa nhận bí mật tuồn về Trung Quốc các thiết bị thu sóng trong nước, loại dùng để theo dõi âm thanh lan truyền trong môi trường nước, theo Reuters.
Ông Qin đã bị Mỹ truy tố từ năm 2018 với tổng cộng 10 tội danh, bao gồm âm mưu vi phạm các quy định về xuất khẩu, khai man thị thực, rửa tiền và buôn lậu.
Phía công tố viên còn cáo buộc doanh nhân Trung Quốc buôn lậu các phương tiện di chuyển trên mặt nước và tàu rô bốt, cũng như cung cấp hàng công nghệ Mỹ trị giá 8 triệu USD cho các công ty do chính quyền Bắc Kinh kiểm soát, từ năm 2015 đến 2018.
Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo chỉ nhận tội liên quan đến việc chuyển lậu 60 thiết bị thu sóng trong nước với tổng trị giá 100.000 USD.
Các công tố viên cáo buộc Đại học Bách khoa Tây Bắc, một viện nghiên cứu quân sự của Trung Quốc, đã giao nhiệm vụ cho Qin phải lấy được các thiết bị dùng chiến tranh chống tàu ngầm. Trường đại học Trung Quốc cũng bị truy tố nhưng đại diện trường chưa bao giờ xuất hiện trước tòa.
Nhóm luật sư biện hộ khẳng định thân chủ không hề biết về mục đích của trường đại học trên khi sử dụng những sản phẩm mà ông mua hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.