Doanh nhân Đỗ Quang Hiển trúng cử Phó chủ tịch VINASME

24/03/2023 11:12 GMT+7

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập Tập đoàn T&T, đã trúng cử Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME).

Ngày 22 - 23.3, tại Hà Nội, VINASME tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023 - 2028, có sự tham dự của Phó thủ tướng Lê Minh Khái; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển trúng cử Phó chủ tịch VINASME - Ảnh 1.

VINASME tổ chức đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023 - 2028

CTV

Đại hội là sự kiện quan trọng của VINASME, có sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho hơn 65.000 hội viên thuộc 59 tỉnh, thành phố và 3 chi hội ngành nghề, 26 đơn vị trực thuộc.

Diễn ra trong 2 ngày, đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả, thành tựu đạt được, cũng như thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu ban lãnh đạo VINASME gồm 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch. Trong đó, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập Tập đoàn T&T, được bầu làm Phó chủ tịch VINASME nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trước đó, ông Đỗ Quang Hiển từng làm Phó chủ tịch VINASME khóa I.

Ông Đỗ Quang Hiển từng là nhà khoa học trẻ Viện Nghiên cứu công nghệ quốc gia, tham gia sáng lập nhiều tổ chức tài chính tại Việt Nam. Ông Hiển là doanh nhân đặc biệt tâm huyết trong đầu tư đào tạo và phát biển bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, nguyên là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và nổi tiếng với tên gọi "bầu Hiển".

Ngoài ra, ông Hiển còn là doanh nhân nhiệt tình tham gia tài trợ, ủng hộ hàng nghìn tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện trên khắp cả nước; được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất năm 2020 ghi nhận những đóng góp xuất sắc của cá nhân ông trong tham gia xây dựng phát triển kinh tế, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển trúng cử Phó chủ tịch VINASME - Ảnh 2.

Ông Đỗ Quang Hiển (thứ hai từ phải qua) trúng cử Phó chủ tịch VINSME khóa IV

CTV

Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, trong 5 năm qua, VINASME chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách quan trọng đối với doanh nghiệp, trong đó có các nghị quyết của T.Ư, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân.

Chủ động kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững.

Phó thủ tướng mong muốn, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, VINASME tiếp tục có những giải pháp, hành động cụ thể, đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân khẳng định, đại hội đã bầu ra những cá nhân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trong đó nhiều doanh nhân có uy tín trong xã hội, từng trải qua hoặc đang nắm giữ vị trí lãnh đạo quan trọng của các doanh nghiệp và tâm huyết với công tác hội. Đây là những yếu tố tiền đề để thực hiện thành công các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.