Doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới, phát triển bền vững

Mai Hà
Mai Hà
11/10/2023 20:00 GMT+7

Bắt tay với các tập đoàn lớn, huy động vốn hàng tỉ USD, chủ động chuyển đổi, đầu tư mạnh mẽ vào các ngành công nghiệp mới AI, chip bán dẫn, hydrogen… là cách để các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới, phát triển bền vững hơn.

Báo cáo tại buổi gặp mặt của Thủ tướng với giới doanh nhân chiều 11.10, Bộ KH-ĐT cho biết nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã chuyển đổi đầu tư vào các ngành công nghiệp mới.

Điển hình như FPT, Viettel, PVN, hay Tập đoàn Green Solutions với dự án sản xuất hydro xanh từ nguồn năng lượng tái tạo đầu tiên tại Việt Nam. Công ty VinFast đã niêm yết thành công trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq Global Select Market.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Công ty Secoin, cho biết bài học từ các các thành phố phát triển trên thế giới tiến tới net zero, làm sao tránh tình trạng cho xây dựng các công trình lên rồi bắt cải tạo. Cần có quy định từ bây giờ để chỉ những công trình xanh mới được đưa vào vận hành.

Doanh nghiệp này đang tích cực xây dựng các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế để xây dựng công trình xanh, trung hòa carbon, sử dụng vật liệu bền vững có khả năng tái tạo phù hợp kinh tế tuần hoàn.

Doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới, phát triển bền vững  - Ảnh 1.

Thủ tướng trao đổi với các doanh nhân tại buổi gặp mặt

NHẬT BẮC

Bà Phạm Thị Nhung, Phó tổng giám đốc VPBank, cho biết trong thời gian qua, dù nền kinh tế và hệ thống ngân hàng còn nhiều khó khăn, song VPBank đã huy động thành công hàng tỉ USD nguồn vốn từ các định chế tài chính quốc tế. 

Việc này được cho là sẽ giúp VPB có nguồn vốn vững mạnh để mở rộng khả năng hỗ trợ các khoản tín dụng trung và dài hạn cho các doanh nghiệp SME, các dự án phát triển xanh, các dự án hạ tầng… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) cho biết, VAWE xây dựng được một thế hệ doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, toàn diện, bao trùm, nhân văn, xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số... Qua đó, tạo ra các sản phẩm thiết yếu, mang lợi thế của Việt Nam trong ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, thực phẩm sạch... mang lại giá trị to lớn, bảo đảm tính căn cơ và bền vững cho sức khỏe toàn dân.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, lời tri ân và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Thủ tướng cho biết, ông cảm nhận được sự chân thành, nhiệt huyết và trách nhiệm rất cao của các đại biểu tại cuộc gặp, truyền cảm hứng, tạo động lực để sống và làm việc vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới, phát triển bền vững  - Ảnh 3.

Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp mặt các doanh nhân

NHẬT BẮC

Thủ tướng đề nghị các doanh nhân cần không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực và quốc tế. Phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động sáng tạo để không những phát triển doanh nghiệp do mình làm chủ mà còn tăng cường liên kết hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam rất hấp dẫn về đầu tư đối với doanh nghiệp châu Âu

Thủ tướng cho biết, lịch sử đã chứng minh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đứng trước thử thách lại được tôi luyện thêm sự kiên cường, bền bỉ, bản lĩnh, sự linh hoạt và tinh thần đổi mới sáng tạo. Thủ tướng tin tưởng rằng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn và ủng hộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các chỉ đạo điều hành để cùng nắm bắt cơ hội mới, vận hội mới, nâng cao năng lực nội sinh, góp phần vào xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.