Doanh nghiệp Trung Quốc chiếm hơn 70% hội chợ dệt may Việt Nam

Mai Phương
Mai Phương
10/04/2019 15:59 GMT+7

Sáng 10.4, Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp Dệt & May/Thiết bị & Nguyên phụ liệu (SaigonTex & SaigonFaric) năm 2019 chính thức khai mạc.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam chia sẻ, hiện Việt Nam là nhà xuất khẩu hàng may đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Vì vậy triển lãm là để các doanh nghiệp có cơ hội lựa chọn, tiếp cận và đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại. Từ đó hướng đến chương trình xanh hóa ngành dệt may Việt Nam.
Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam - cũng cho rằng ngành dệt may thế giới ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt. Các nước đều xem Việt Nam là đối thủ mạnh trong lĩnh vực này và cần kiềm chế. Vì vậy các doanh nghiệp phải tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, hướng đến sản xuất xanh hóa. Trong đó, việc quan tâm và đầu tư công nghệ mới là xu hướng bắt buộc để tăng cạnh tranh.
Gian hàng giới thiệu máy cắt vải của một doanh nghiệp Trung Quốc M.Phương
Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế SECC ở TP.HCM, kéo dài đến hết ngày 13.4. Theo Ban tổ chức, đây là triển lãm lớn nhất đối với ngành dệt may Việt Nam, thu hút hơn 1.050 nhà cung ứng đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp đến từ nhiều nơi gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đức, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Singapore, Mỹ… chủ yếu giới thiệu thiết bị và nguyên liệu cho thị trường dệt may.
Trong số này, ước tính có hơn 70% là các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.
Các công ty Trung Quốc chủ yếu giới thiệu các loại vải, sợi...
 
Dàn máy may thu hút nhiều người tham quan
 
Gian hàng đến từ Trung Quốc chiếm vị trí trung tâm tại triển lãm
Việt Nam nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu, thiết bị phụ tùng từ Trung Quốc
Lượng khách tham quan triển lãm từ Trung Quốc cũng đông nhất (trừ Việt Nam)
 Số lượng các gian hàng của những nước khác như Đức, Hàn Quốc, Ý, Indonesia... không nhiều.
Một công ty sản xuất chỉ may từ Đức có nhà máy ở Việt Nam
Riêng các doanh nghiệp trong nước chủ yếu trưng bày và bán các sản phẩm may mặc thời trang.
 
Doanh nghiệp may mặc trong nước chủ yếu bán thành phẩm quần áo
Các gian hàng Việt Nam luôn có mức giảm giá 30-40% trong hội chợ nên thu hút người tham quan mua lẻ M.Phương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.